Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi dịch bệnh corona virus bùng phát

10/02/2020 - 20:03

PNO - Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm một khu phố Bắc Kinh vào thứ Hai 10/2, trong lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi dịch coronavirus ở Vũ Hán bùng phát.

Trong đoạn phim do Đài truyền hình Nhà nước CCTV phát sóng, Chủ tịch Tập Cận Bình đeo khẩu trang y tế trong khi nói chuyện với người dân và nhân viên cộng đồng tại quận Chaoyang, Bắc Kinh. Ông cũng đã để nhân viên kiểm tra thân nhiệt của mình (dù không có thông tin gì được đưa ra sau đó).

Chủ tịch Tập để nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ bằng máy.
Chủ tịch Tập để nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ bằng máy.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập đã có mặt để tìm hiểu về các nỗ lực phòng chống dịch bệnh ở cấp cơ sở, cũng như kiểm tra các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày.

Người đứng đầu quốc gia Trung Quốc nhận được nhiều câu hỏi cả ở trong và ngoài nước vì sự vắng mặt công khai đáng chú ý của ông giữa cuộc khủng hoảng coronavirus, với một số cho rằng ông tạm thời rút lui để tránh bị đổ lỗi cho phản ứng có phần hơi chậm trước đợt bùng phát dịch bệnh.

Trong khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có chuyến thăm Vũ Hán vào tháng trước, Chủ tịch Tập vẫn ở lại Bắc Kinh trong động thái được truyền thông Trung Quốc miêu tả là giám sát cuộc chiến chống lại virus từ xa.

 

Ông cũng vẫy tay chào những người dân quanh khu vực, vốn đang hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh coronavirus.
Ông cũng vẫy tay chào những người dân quanh khu vực, vốn đang hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh coronavirus.

Trở lại ngày 24/1, khi dịch bệnh bùng phát trên khắp đất nước, Chủ tịch Trung Quốc xuất hiện tại một bữa tiệc Tết Nguyên đán với các quan chức khác. Hình ảnh khiến một số cư dân mạng Trung Quốc không khỏi đưa ra so sánh về cách người tiền nhiệm của ông, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã đến các bệnh viện ở Quảng Đông trong cuộc khủng hoảng SARS năm 2003.

Dù vậy, bất cứ ai quen thuộc với sự bùng phát của coronavirus sẽ nhận thấy rằng Chủ tịch Tập xuất hiện vào thứ Hai khi đeo khẩu trang y tế thông thường, thay vì khẩu trang N95 có giá đắt hơn.

Các quan chức đã được thông báo rằng khẩu trang N95 nên được dành riêng cho nhân viên y tế tuyến đầu. Rõ ràng, ngay cả Chủ tịch Tập cũng tuân theo chỉ thị này - ít nhất là trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng.

Chủ tịch chọn đeo khẩu trang y tế thông thường theo một chỉ thị ưu tiên loại khẩu trang N95 cho các nhân viên y tế tuyến đầu.
Chủ tịch chọn đeo khẩu trang y tế thông thường theo một chỉ thị ưu tiên loại khẩu trang N95 cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Linh La (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI