Cảnh sát Thái Lan bắn hạ kẻ xả súng khiến ít nhất 21 người thiệt mạng

09/02/2020 - 10:30

PNO - Sáng 9/2, lực lượng an ninh Thái Lan đã bắn hạ một binh sĩ, người thực hiện vụ xả súng khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng quốc gia Gen Chakthip Chaijinda xác nhận vào Chủ nhật rằng tay súng Maj Jakrapanth Thomma đã bị giết. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong một cuộc họp báo sắp tới.

Sĩ quan Maj Jakrapanth Thomma dường như đã chuẩn bị trước cho cuộc tấn công nổi loạn.
Sĩ quan Maj Jakrapanth Thomma dường như đã chuẩn bị trước cho cuộc tấn công "nổi loạn".

Hung thủ đã bị bắn hạ tại trung tâm mua sắm Terminal 21 ở thành phố Nakhon Ratchasima (còn được gọi là Korat), nơi Jakrapanth Thomma ẩn náu trong hơn 17 giờ.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul đăng trên trang Facebook của mình vào sáng Chủ nhật, chúc mừng lực lượng an ninh vì hành động của họ ở thành phố phía đông bắc thủ đô Bangkok: "Cảm ơn cảnh sát và quân đội đã chấm dứt tình hình hỗn loạn. Tay súng đã bị bắn chết !!!"

Camera an ninh thể hiện cảnh tay súng Thomma trang bị vũ khí, thiết bị quân dụng, cố thủ trong trung tâm thương mại.
Camera an ninh thể hiện cảnh tay súng Thomma trang bị vũ khí, thiết bị quân dụng, cố thủ trong trung tâm thương mại.

 

Một người bị thương được đưa khỏi hiện trường.
Một người bị thương được đưa khỏi hiện trường.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 15 giờ 30 (giờ địa phương) vào thứ Bảy 8/2 tại trại quân sự Suatham Phithak, nơi sĩ quan chỉ huy - Đại tá Anantharot Krasnae - bị Thomma bắn hạ.

Tờ Bangkok Post cho biết một phụ nữ 63 tuổi, mẹ vợ của Đại tá Anantharot và một người lính khác cũng bị giết tại hiện trường. Nghi phạm đã lấy vũ khí và đạn dược từ trại trước khi rời đi bằng chiếc xe loại Humvee.

Sau đó, hắn ta đã nổ súng tại một số địa điểm trước khi đến Terminal 21 vào khoảng 18 giờ (giờ địa phương).

Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy nghi phạm bước ra khỏi phương tiện và nổ súng khi mọi người chạy trốn. Cảnh quay cũng cho thấy hắn ta cố thủ bên trong trung tâm mua sắm với một khẩu súng trường.

Người dân được đưa ra khỏi khu mua sắm.
Người dân được đưa ra khỏi khu mua sắm.

 

Thông tin ban đầu cho biết kẻ xả súng đã cố thủ tại tầng hầm trước khi tìm cách thoát ra ngoài bằng cửa sau.
Thông tin ban đầu cho biết kẻ xả súng đã cố thủ tại tầng hầm trước khi tìm cách thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Khoảng 3 giờ sáng 9/2, tiếng súng đã vang lên khi lực lượng an ninh đột kích tòa nhà, cố gắng đánh bật tay súng. Một thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng và hai người bị thương.

Một số người được dẫn ra khỏi trung tâm, nhưng có những lo ngại rằng nhiều người hơn đang bị bắt làm con tin.

Đến 9 giờ 30 Chủ nhật, cảnh sát xác nhận rằng tay súng đã bị bắn chết, nhưng cho đến nay không có thêm thông tin chi tiết nào về cách kết thúc chiến dịch.

Chiến dịch tiêu diệt tay súng thành công vào sáng 9/2, sau hơn 17 giờ căng thẳng từ lúc vụ việc bắt đầu.
Chiến dịch tiêu diệt tay súng thành công vào sáng 9/2, sau hơn 17 giờ căng thẳng từ lúc vụ việc bắt đầu.

Các báo cáo trước đó cho biết tay súng, 32 tuổi, đã cố gắng trốn thoát qua phía sau tòa nhà. Mẹ của nghi phạm cũng được đưa đến trung tâm mua sắm để cố gắng thuyết phục anh ta đầu hàng.

Trước cuộc đột kích, Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul xác nhận rằng 16 người đã chết tại hiện trường vụ nổ súng, với 4 người khác chết sau đó trong bệnh viện. Tổng cộng có 31 người bị thương, trong đó có 10 người trong tình trạng nguy kịch. Con số được cho là có thể tăng lên.

Linh La (Theo BBC, Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI