Một binh sĩ Thái Lan livestream cảnh mình xả súng, giết 17 người

08/02/2020 - 20:55

PNO - Phát ngôn viên cảnh sát Kissana Phathanacharoen cho biết trong một tin nhắn gửi đến các phóng viên, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ nổ súng do một người lính ở thành phố Nakhon Ratchasima

Theo Bangkok Post, trung sĩ MajorJakapanth Thomma đã bắn chết sĩ quan chỉ huy của mình cùng với hai người lính khác tại căn cứ trước khi rời khỏi hiện trường bằng xe jeep.

Khi lái xe về phía trung tâm mua sắm Terminal 21 tại Korat, một thành phố cách 250km về phía đông bắc của Bangkok, Thomma nổ súng vào người dân dọc đường. Anh ta được cho là đã bắt giữ con tin tại trung tâm mua sắm.

Một bức ảnh cho thấy Jakrapanth Thomma, được cho là kẻ tấn công, tự sướng trước vụ nổ tại trung tâm thương mại ngày hôm nay.
Một bức ảnh cho thấy Jakrapanth Thomma, được cho là kẻ tấn công, tự sướng trước vụ nổ tại trung tâm thương mại ngày hôm nay.

Hung thủ cũng đăng ảnh và video của mình trong bộ đồ trang bị chiến đấu đầy đủ khi thực hiện cuộc tấn công ở Korat.

Người đàn ông đã đăng trên trang Facebook của mình vào đầu ngày hôm 8/2 rằng "Cái chết là không thể tránh khỏi đối với mọi người".

Một bức ảnh Thomma đăng trước đó vào sáng ngày 8/2.
Một bức ảnh Thomma đăng trước đó vào sáng ngày 8/2.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, tay súng đã sử dụng súng máy và bắn nạn nhân vô tội khiến nhiều người bị thương và chết.

Thomma phát trực tuyến tấn công trên Facebook Live và đăng một số dòng trạng thái như "Tôi có nên đầu hàng không?" và "Vâng, tôi đã dừng lại". Vào lúc 19 giờ 20 phút tối 8/2 (giờ địa phương), anh ta viết “Thật mệt mỏi”, với hình ảnh bản thân đang cầm một khẩu súng trường.

Khi ở trong trung tâm mua sắm Terminal 21, hung thủ vẫn tiếp tục cập nhật mạng xã hội và được cho là đang nắm giữ con tin.
Khi ở trong trung tâm mua sắm Terminal 21, hung thủ vẫn tiếp tục cập nhật mạng xã hội và được cho là đang nắm giữ con tin.

 

Hai sĩ quan khác là nạn nhân của vụ xả súng.
Hai sĩ quan khác là nạn nhân của vụ xả súng.

Truyền thông địa phương ghi nhận kẻ nổ súng ban đầu đã đi đến một ngôi nhà trong thành phố và bắn chết hai người, trước khi đến cửa hàng vũ khí tại một căn cứ quân sự và lấy khẩu súng mới. Hắn cũng bắn vào những người trong căn cứ quân sự.

Cảnh sát cảnh báo kẻ nổ súng vẫn ở gần trung tâm mua sắm và chưa bị bắt.

Nhân viên một quán cà phê gần hiện trường ẩn nấp khi nghe tiếng súng nổ.
Nhân viên một quán cà phê gần hiện trường ẩn nấp khi nghe tiếng súng nổ.

Linh La (Theo CNA, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI