Bạo loạn bài trừ người nhập cư bùng nổ tại Bắc Ireland

10/06/2026 - 18:25

PNO - Làn sóng biểu tình bạo lực chống nhập cư vừa bùng phát dữ dội tại thủ phủ Belfast, Bắc Ireland (Anh), sau vụ việc một người đàn ông Sudan dùng dao tấn công người dân.

Những người biểu tình đã đốt nhà và phóng hỏa xe cộ vào tối ngày 9/6 -  Ảnh: PA Wire
Những người biểu tình đã đốt nhà và phóng hỏa xe cộ vào tối ngày 9/6 - Ảnh: PA Wire

Thành phố Belfast và khu vực lân cận vừa trải qua một đêm mất an ninh nghiêm trọng khi hàng trăm người biểu tình quá khích, nhiều người đeo mặt nạ, xuống đường phóng hỏa đốt xe buýt, ô tô và các tòa nhà.

Cơn giận dữ bùng phát sau khi thanh niên 30 tuổi người Sudan bị bắt giữ liên quan đến vụ dùng dao nhà bếp hành hung một người đàn ông trung niên ở phía bắc Belfast. Người này hiện đã bị buộc tội cố ý giết người, tàng trữ hung khí sắc nhọn nơi công cộng và đe dọa giết người.

Vụ tấn công khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng ở mắt, mặt và lưng, ông may mắn được người dân xung quanh giải cứu trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường.

Phản ứng trước sự việc, Phó cảnh sát trưởng Ryan Henderson tuyên bố đây là một "sự cố nghiêm trọng" và khẩn thiết kêu gọi các cộng đồng giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn.

Tình trạng bạo loạn dữ dội diễn ra nhằm đáp trả vụ tấn công bằng dao hôm 8/6 - Ảnh: PA Wire
Làn sóng bạo loạn dữ dội bùng phát nhằm đáp trả vụ tấn công bằng dao hôm 8/6 - Ảnh: PA Wire

Thủ tướng Anh Keir Starmer lên án mạnh mẽ làn sóng bạo lực, ông gọi đây là hành vi kinh khủng, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ không dung thứ cho những hành động phá hoại.

Bộ trưởng cấp cao Bắc Ireland Michelle O’Neill cũng chỉ trích hành động tấn công và đốt nhà của nhóm người đeo mặt nạ là sự hèn nhát đáng ghê tởm, nhấn mạnh rằng bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc là hoàn toàn sai trái.

Vụ bạo loạn tại Belfast diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về vấn đề người nhập cư tại Anh đang leo thang, lan rộng từ các cuộc biểu tình trước đó ở thành phố Southampton.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm người Sudan cư trú hợp pháp tại Anh theo diện thị thực 5 năm, cấp từ tháng 9/2023, và không có trong cơ sở dữ liệu an ninh quốc gia.

Vụ việc tiếp tục thổi bùng những tranh luận gay gắt từ các chính trị gia về việc siết chặt kiểm soát dòng người nhập cư tự do.

Linh La (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI