Các bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc tìm bạn cùng cảnh ngộ để 'tựa nhau mà sống'

07/11/2025 - 17:38

PNO - Gần đây, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, ngày càng xuất hiện nhiều bài viết của những bà mẹ đơn thân tìm kiếm những người có cùng cảnh ngộ để chia sẻ trách nhiệm chăm nuôi, dạy dỗ con cái.

Các bà mẹ đơn thân Zhu Danyu, thứ hai bên trái, và Fei Yuan cùng các con của họ. Các gia đình sống cùng nhau ở Nam Kinh, Trung Quốc, vì vậy họ có thể chia sẻ và quản lý những rủi ro và áp lực của cuộc sống, Zhu nói. Ảnh: Ding Gang/The Guardian
2 bà mẹ đơn thân Zhu Danyu và Fei Yuan cùng các con của họ.

Tìm người chia sẻ trách nhiệm chăm trẻ

Khi tỷ lệ ly hôn tăng và chi phí sinh hoạt tăng cao, các bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc đang tìm kiếm một kiểu bạn đời mới.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhiều bài đăng từ những bà mẹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những bậc cha mẹ có cùng chí hướng để chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái và gia đình.

"Tôi hy vọng sẽ tìm được một bà mẹ đơn thân khác để ở chung một căn hộ, để chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu con cái của chúng ta ở cùng độ tuổi, điều đó sẽ còn tốt hơn - chúng có thể là bạn đồng hành. Những người nuôi dạy con cái một mình biết làm mẹ đơn thân khó khăn như thế nào; đôi khi bạn bận rộn đến mức hầu như không có thời gian để ăn" - một bài đăng phổ biến trên Xiaohongshu - một nền tảng được biết đến ở nước ngoài với tên Rednote - cho biết.

Không có dữ liệu cụ thể về xu hướng này, nhưng các học giả cho biết hiện có nhiều mạng lưới hỗ trợ trực tuyến không chính thức phát triển rõ rệt, với các bài đăng tìm kiếm bạn cùng nhà và các cuộc thảo luận rộng hơn chia sẻ lời khuyên cho phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ.

Ước tính có khoảng 30 triệu bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc. Tỷ lệ ly hôn hiện nay cao gấp khoảng 4 lần so với 20 năm trước và có đến khoảng 80% các bà mẹ được quyền nuôi con. Theo dữ liệu của chính phủ, hầu hết các mẹ đơn thân ở các thành phố lớn sống dưới mức nghèo khổ.

Zhu Danyu và Fei Yuan, đều là mẹ đơn thân và họ đã chuyển đến sống cùng nhau ở Nam Kinh từ năm 2022. "Về cốt lõi, cả hai chúng tôi đều biết rất rõ lý do tại sao chúng tôi ở bên nhau - đó là về việc chia sẻ và quản lý những rủi ro và áp lực của cuộc sống", Zhu nói.

Zhu và Fei gặp nhau lần đầu tiên khi Zhu đang tìm kiếm cộng tác viên trong công việc kinh doanh giáo dục của mình. Cả hai người phụ nữ đều ly hôn, Zhu có 2 con gái và Fei có 1 con gái. Hai gia đình nhanh chóng làm quen với nhau.

"Tôi rất ấn tượng với cách cô ấy nuôi dạy con gái mình. Vào thời điểm đó, hai cô con gái của tôi đang gặp khó khăn cả về học tập và tình cảm sau khi tôi ly hôn", Zhu nói về Fei.

Từ khi 2 bà mẹ đơn thân dọn về ở cùng, 2 gia đình ngày càng dành nhiều thời gian cho nhau.

"Theo thời gian, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có những giá trị tương tự và rất hợp nhau. Tính cách của chúng tôi cũng bổ sung cho nhau. Tôi thiên về chi tiết và thích giữ mọi thứ gọn gàng, nhưng nấu ăn rất tệ trong khi đó Danyu là một đầu bếp tuyệt vời và thích nấu bữa ăn cho bọn trẻ" - Fei nói.

Bây giờ họ điều hành một doanh nghiệp và sống chung nhà ở Nam Kinh. Các gia đình dành cuối tuần cùng nhau, các cô con gái cùng làm bài tập về nhà vào buổi tối, hai người mẹ chia sẻ nhiệm vụ chăm sóc, đặc biệt là khi Zhu thường xuyên đi du lịch.

Khi Fei và Zhu công khai nói về sự sắp xếp của họ trên các phương tiện truyền thông, nhiều người hưởng ứng nhưng cũng có những chế giễu và tin đồn về mối quan hệ của họ, nhưng cả 2 không quan tâm bởi bạn bè và gia đình của họ ủng hộ.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là liệu con cái chúng tôi có hạnh phúc, khỏe mạnh và học tốt ở trường hay không, và liệu công việc kinh doanh của chúng tôi có phát triển ổn định hay không", Zhu nói.

Từ 2 bà mẹ đơn thân, họ tìm đến nhau như những người bạn, người cùng cảnh ngộ để chia sẻ việc chăm dạy con
2 bà mẹ đơn thân tìm đến nhau như những người bạn, cùng cảnh ngộ để chia sẻ việc chăm dạy con và cho lũ trẻ có thêm bạn bè

Tiến sĩ Ye Liu - một chuyên gia về phát triển quốc tế tại Đại học King's College London (Anh) - cho biết: các bà mẹ đơn thân ở tất cả các tầng lớp xã hội đều gặp khó khăn về tài chính và nhiều người còn thiếu sự hỗ trợ từ người thân. "Sự bấp bênh tài chính này, lạm phát gia tăng và chi phí sinh hoạt, có thể là động lực đằng sau các bà mẹ tìm kiếm sự hỗ trợ không chính thức thông qua những mối liên kết cá nhân".

Nhân đôi tình yêu

Tại Trung Quốc, nhất là ở các vùng nông thôn, phụ nữ trẻ ly dị thường phải đối mặt với kỳ thị người thân và gia đình đồng thời chịu áp lực phải tái hôn. Những người lớn tuổi trong nhiều gia đình không chấp nhận một người phụ nữ nuôi con một mình.

Tuy nhiên, Jiang Mengyue, 31 tuổi, quyết tâm không tái hôn sau khi ly hôn, thay vào đó cô chọn rời quê nhà ở tỉnh Quý Châu cùng con gái 3 tuổi.

Những đứa trẻ có lợi nhất trong việc những người mẹ tìm bạn đồng hành
Những người mẹ đơn thân tìm bạn đồng hành đang nở rộ ở Trung Quốc

Sau khi tìm thấy Shi Mengyue cũng đơn thân và cần có người ở cùng, cô và con gái đã chuyển đến sống chung. Hai gia đình đã sống với nhau được hai tháng. Mọi lịch sinh hoạt và chi tiêu được phân công rạch ròi. Jiang ở nhà chăm sóc những đứa trẻ, cơm nước, dọn dẹp, trong khi Shi làm việc như một người mai mối hẹn hò chuyên nghiệp. Vào cuối tuần, khi thời tiết đẹp, họ đưa các con đi chơi cùng nhau hoặc đi xe đạp.

"Vì không có lợi ích cá nhân nào nên mối quan hệ này của chúng tôi cảm thấy rất thuần khiết và đơn giản hơn hôn nhân nhiều", Jiang nói.

"Tâm lý xã hội suy nghĩ tiêu cực về ly hôn và các bà mẹ đơn thân đang thay đổi. Mọi người đang tìm đến lợi ích và thuận tiện" - Liu nói.

Tuy nhiên, không phải bà mẹ độc thân nào cũng tìm được bạn đồng hành suôn sẻ. Cũng có những mối quan hệ đổ vỡ khi con cái không hòa hợp, hoặc mất cân bằng tài chính... Đối với những phụ nữ tìm thấy được sự kết nối, họ nói rằng bớt được gánh nặng rất nhiều, cả về kinh tế lẫn chăm sóc con cái. Nhưng, những người hưởng lợi lớn nhất chính là trẻ em.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI