Nạn làm giả ảnh khỏa thân khiến phụ nữ Ấn Độ sợ hãi internet

06/11/2025 - 19:42

PNO - Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã trở thành một trong những nơi thử nghiệm của các công cụ AI. Việc áp dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo đi kèm với những cách mới về quấy rối trực tuyến khiến phụ nữ nước này lo sợ.

Một báo cáo mới cho thấy sự gia tăng các công cụ AI được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc video được thao tác kỹ thuật số của phụ nữ ở Ấn Độ. Ảnh minh họa: Hình ảnh Getty /
Một báo cáo mới cho thấy sự gia tăng các công cụ AI được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc video nhạy cảm ở Ấn Độ mà nạn nhân hầu hết là phụ nữ - Ảnh minh họa: Getty Images

Vừa tốt nghiệp đại học luật, Gaatha Sarvaiya muốn đăng lên mạng xã hội và chia sẻ những dự án của mình để mở đầu sự nghiệp. Thế nhưng, ý nghĩ đó vừa lóe lên đã ngay lập tức bị chính cô dập tắt. Gaatha lo ngại rằng, chỉ cần cô đăng một cái gì lên mạng xã hội thì rất có thể mọi thứ sẽ bị bóp méo. "Trên mạng giờ không an toàn. Có lẽ mọi người sẽ chụp ảnh của chúng tôi và làm mọi thứ họ muốn. Bạn tôi đã có người khóc thét vì hình ảnh bị 'lột đồ' một cách kỳ cục" - Sarvaiya, sống ở Mumbai, nói.

"Hiệu ứng ảnh khỏa thân giả hay những video nhạy cảm từ AI khiến phụ nữ lo ngại là đúng. Thực tế là tất cả mọi thứ có thể dễ dàng bị lạm dụng khiến phụ nữ chúng tôi phải thận trọng hơn" - Rohini Lakshané - một nhà nghiên cứu về quyền giới và chính sách kỹ thuật số có trụ sở tại Mysuru - nói.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã trở thành một trong những nơi thử nghiệm của các công cụ AI. Đất nước đông dân nhất thế giới là thị trường lớn thứ hai toàn cầu của OpenAI. Nhưng một báo cáo mới do một tổ chức từ thiện điều hành trên toàn quốc cho thấy các nạn nhân nữ bị lạm dụng trực tuyến ở nước này ngày càng tăng.

"Rõ ràng là trong 3 năm qua, phần lớn nội dung do AI tạo ra được sử dụng để nhắm mục tiêu đến phụ nữ"- báo cáo của Rati Foundation và Tattle - một công ty hoạt động để giảm thông tin sai lệch trên mạng xã hội của Ấn Độ - cho biết.

Đặc biệt, báo cáo cho thấy sự gia tăng các công cụ AI được sử dụng để tạo ra hình ảnh hoặc video khỏa thân hoặc hình ảnh của phụ nữ khiến họ sợ hãi.

Khoảng 10% trong số hàng ngàn trường hợp nhờ trợ giúp có liên quan đến những hình ảnh nhạy cảm, khỏa thân.

Đã có những trường hợp phụ nữ Ấn Độ nổi tiếng trong bị thao túng hình ảnh bằng các công cụ AI như ca sĩ Asha Bhosle, nhà báo Rana Ayyub... "Hậu quả của việc đối mặt với quấy rối trực tuyến đã khiến phụ nữ im lặng hoặc trở nên ít hoạt động hơn trên mạng. Họ sợ hãi, mệt mỏi và trốn tránh"- Tarunima Prabhakar - đồng sáng lập của Tattle - nói.

Đó là lý do vì sao Sarvaiya và bạn bè của cô không muốn chia sẻ gì trên mạng xã hội vì sợ bị lạm dụng trực tuyến. "Nó đáng sợ đối với phụ nữ ở đây. Thậm chí, nhiều phụ nữ bị chụp ảnh ở những không gian công cộng như tàu điện ngầm rồi bị đưa lên mạng mà không hay biết" - Sarvaiya nói.

Lakshané cho biết, cô thường yêu cầu mọi người không được chụp ảnh tại các sự kiện ngay cả những sự kiện mà cô là diễn giả. Mặc dù đã đề phòng, nhưng cô cứ nơm nớp lo sợ. "Có nỗi sợ hãi về việc lạm dụng hình ảnh, đặc biệt là đối với những phụ nữ thường xuất hiện trước công chúng"- cô nói.

Ở Ấn Độ, cũng như hầu hết các nơi trên thế giới, deepfake hoạt động trong vùng xám pháp lý. Các nạn nhân thường bị phớt lờ khi họ báo cáo quấy rối với các nền tảng này. Hơn nữa, ngay cả khi một nền tảng này có xóa một nội dung lạm dụng thì nội dung đó thường xuất hiện trở lại ở nơi khác. "Không gian mạng không an toàn cho phụ nữ. Và đó là điều khiến chúng tôi ngày càng xa lánh, ẩn danh trên mạng" - Rohini Lakshané nói.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI