Áp lực nuôi con và điểm nghẽn an sinh tại châu Á

21/04/2026 - 05:58

PNO - Các gia đình tại nhiều quốc gia châu Á đang phải chịu áp lực thuế và chi phí an sinh cao hơn so với các nước phương Tây, trong bối cảnh hệ thống hỗ trợ tài chính cho trẻ em còn hạn chế.

Theo báo cáo Taxing Wages 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), “tax wedge” (số đo tổng gánh nặng thuế và đóng góp bảo hiểm xã hội trên chi phí lao động) đối với các cặp vợ chồng có 2 con và có thu nhập trung bình tại các nước OECD đạt khoảng 29,5% trong năm 2024.

Gánh nặng nuôi con là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ngại sinh - Nguồn ảnh: Getty Images
Gánh nặng nuôi con là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người ngại sinh - Nguồn ảnh: Getty Images

Tại nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ, con số này thường được bù đắp đáng kể nhờ các khoản trợ cấp tiền mặt và tín dụng thuế dành cho gia đình có con. Còn tại châu Á, một số quốc gia có mức thuế danh nghĩa thấp nhưng lại thiếu các cơ chế hỗ trợ trực tiếp, khiến gánh nặng thực tế đối với gia đình có con vẫn cao.

Chi phí nuôi dạy con tại Hàn Quốc thuộc nhóm cao nhất thế giới, trong khi trợ cấp tiền mặt vẫn hạn chế so với châu Âu. Điều đó khiến tổng áp lực tài chính đối với các gia đình trẻ vẫn lớn, góp phần vào tỉ lệ sinh thấp kỷ lục. Tại Nhật Bản, các hộ gia đình có thu nhập dưới trung bình phải dành tỉ lệ thu nhập cho thuế và bảo hiểm xã hội cao hơn so với các hộ tương tự ở Mỹ và châu Âu. Ở Trung Quốc và Singapore, mức thuế thu nhập cá nhân tương đối thấp nhưng lại phụ thuộc nhiều vào thuế tiêu dùng và chi phí dịch vụ.

OECD cho biết phần lớn các nước phương Tây sử dụng các công cụ như tín dụng thuế hoàn lại và trợ cấp tiền mặt, giúp giảm đáng kể gánh nặng cho gia đình có con. Ngược lại, tại châu Á, hệ thống hỗ trợ vẫn dựa nhiều vào giảm trừ thuế hoặc ưu đãi gián tiếp, vốn ít có tác dụng với các hộ thu nhập thấp - nhóm có nhu cầu hỗ trợ cao nhất.

Nhật Bản đang xem xét áp dụng tín dụng thuế hoàn lại - cơ chế cho phép người dân nhận tiền hỗ trợ nếu số tín dụng vượt quá số thuế phải nộp. Hàn Quốc liên tục mở rộng trợ cấp trẻ em. Singapore và Trung Quốc cũng từng bước điều chỉnh chính sách nhằm khuyến khích sinh con.

Trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm mạnh trên toàn khu vực, nhiều chính phủ châu Á đang chịu áp lực phải cải cách hệ thống thuế và phúc lợi. “Nếu các gia đình trẻ tiếp tục phải gánh phần lớn chi phí, hệ quả sẽ là dân số già hóa nhanh và tăng trưởng suy giảm trong dài hạn” - một nhà kinh tế nhận định.

Mỹ Trà (theo Japan Today, SCMP, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI