Nhiều quốc gia hỗ trợ tài chính để thúc đẩy người dân sinh con

27/10/2025 - 16:11

PNO - Trước nguy cơ dân số già hóa và thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai, hàng loạt quốc gia đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích người dân sinh thêm con.

Từ châu Ấu đến châu Á, nhiều nước đang triển khai các chính sách hỗ trợ người dân sinh thêm con. - Ảnh: Raphael Rashid
Từ châu Ấu đến châu Á, nhiều nước đang triển khai các chính sách hỗ trợ người dân sinh thêm con - Ảnh: Raphael Rashid

Các chuyên gia cảnh báo, tỉ lệ sinh duy trì dân số ổn định cần đạt mức 2,1 con/phụ nữ, mục tiêu này ngày càng xa vời tại nhiều nước phát triển.

Sự sụt giảm tỉ lệ sinh không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, mà là hệ quả của nhiều yếu tố như áp lực kinh tế sau khủng hoảng 2008, chi phí nuôi dạy con ngày càng cao và thay đổi tư duy về hôn nhân, gia đình. Theo khảo sát của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc, 39% trong số 14.000 người tại 14 quốc gia cho biết khó khăn tài chính khiến họ không thể có số con như mong muốn.

Trước tình hình đó, một số quốc gia đang triển khai chương trình hỗ trợ sinh đẻ bằng tiền mặt hoặc ưu đãi thuế.

Tại Ba Lan, gia đình có từ 2 con trở lên, thu nhập dưới 140.000 zloty/năm được miễn thuế thu nhập. Từ đầu năm 2024, chương trình ''Family 800+'' ở nước này cũng tăng trợ cấp trẻ em lên mức 800 zloty/tháng.

Hungary miễn thuế thu nhập cá nhân trọn đời cho phụ nữ có từ 4 con. Các cặp đôi kết hôn cam kết sinh con sẽ được hỗ trợ lãi suất thấp và xóa nợ từng phần gói vay mua nhà.

Tại Pháp, trợ cấp gia đình được tính dựa trên số con và mức thu nhập, giúp các gia đình giảm đáng kể gánh nặng nuôi dạy trẻ.

Ý áp dụng trợ cấp trẻ em điều chỉnh theo thu nhập của cha mẹ và số con trong gia đình, với mức hỗ trợ được tăng từ năm 2025.

Estonia miễn trừ thuế cho cha mẹ có từ 2 con trở lên, tăng theo từng trẻ, ngoài ra còn có chế độ nghỉ và trợ cấp nuôi con được duy trì tới khi trẻ lên 1 tuổi.

Nga áp dụng chương trình “Maternity Capital” hỗ trợ tài chính 1 lần để gia đình sử dụng cho nhà ở, giáo dục hoặc tích lũy hưu trí.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 2025 là ''Năm của gia đình'' khi chính phủ cung cấp trợ cấp sinh con, gồm 5.000 lira cho trẻ đầu tiên và thêm hỗ trợ theo số con tiếp theo.

Hàn Quốc hỗ trợ 1 triệu won/tháng cho trẻ dưới 1 tuổi và 500.000 won cho năm thứ hai, cùng các khoản thưởng sinh con khác được gọi là ''lương tháng cho cha mẹ''.

Nhật Bản triển khai kế hoạch tăng tốc hỗ trợ trẻ em, mở rộng trợ cấp nuôi con, giảm chi phí sinh nở và giáo dục dưới sự điều hành của Cơ quan Trẻ em và gia đình.

Singapore thực hiện chương trình ''Baby Bonus'' tặng tiền mặt khi sinh con và lập tài khoản phát triển trẻ em, Nhà nước đối ứng khoản tiết kiệm dùng cho giáo dục và chăm sóc.

Tại Mỹ, dù nhiều lãnh đạo bày tỏ mong muốn ''nước Mỹ có thêm trẻ em'', các chính sách hỗ trợ mới dừng ở mức đề xuất. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thảo luận về chế độ tặng 5.000 USD cho mỗi trẻ, đề xuất miễn chi phí sinh cho gia đình có bảo hiểm tư nhân và liên kết ngân sách giao thông với tỉ lệ sinh nhưng chưa triển khai cụ thể. Một số chương trình như ''Trump Accounts'' - tài khoản đầu tư miễn thuế cho trẻ mới sinh đã được giới thiệu trong năm nay.

Nhật Minh (theo Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI