WHO: Những người hút thuốc có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn người bình thường

12/05/2020 - 07:14

PNO - Tính đến 6g30, thế giới ghi nhận 285.445 người chết và 4.168.427 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 12/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 17.962 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.346.163 người. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận 789 người chết, nâng số người chết lên thành 80.297.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến buộc toàn bộ viện dưỡng lão trên cả nước xét nghiệm coronavirus. Trước đó, các chuyên gia cũng kiến nghị 1 triệu nhân viên và người già của các viện dưỡng lão cần phải được kiểm tra virus trong 2 tuần tới. Chính phủ sẽ trao cho các tiểu bang khoảng 11 tỷ USD để sử dụng trong các nỗ lực đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19.

Mỹ chuẩn bị tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 quy mô lớn tại các viện dưỡng lão.
Mỹ chuẩn bị xét nghiệm SARS-CoV-2 quy mô lớn tại các viện dưỡng lão

Tổng thống Trump cho biết Phó tổng thống Mike Pence đã xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 2. Cả Tổng thống Trump và Phó tổng thống Pence hiện đang được xét nghiệm coronavirus hàng ngày.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer thông báo 12.208 người trong các nhà tù ở Michigan đã được xét nghiệm COVID-19. Trong đó, 2.152 người dương tính với SARS-CoV-2 và 6.162 người âm tính, 3.894 xét nghiệm vẫn đang chờ xử lý. 

* Pháp bắt đầu mở cửa trở lại sau gần 2 tháng áp dụng các biện pháp hạn chế. Hầu hết các cửa hàng trong khu vực có tỷ lệ nhiễm mới SARS-CoV-2 ở mức thấp tái hoạt động từ ngày 11/5, còn một số nơi tỷ lệ nhiễm mới cao vẫn buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh phong tỏa.

Học sinh tiểu học trên toàn quốc được phép trở lại trường nhưng mỗi lớp chỉ giới hạn 15 em. Chính phủ Pháp cũng cảnh báo những hạn chế nghiêm ngặt có thể được phục hồi nếu mọi người không tôn trọng các quy tắc xa cách xã hội. Ngoài ra, nhiều chuyên gia y tế đang lo ngại rằng việc mở cửa xã hội quá nhanh sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch đợt 2 tại Pháp.

Sáng 12/5, Pháp ghi nhận 26.646 người chết và 177.547 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Nga báo cáo thêm 11.656 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính virus corona lên 221.344 cùng 2.009 người chết. Riêng thành phố Moscow ghi nhận 115.909 ca nhiễm. Sau Mỹ, Tây Ban Nha và Anh, Nga đứng thứ 4 trên thế giới về số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Chính phủ lên kế hoạch, nhằm sớm áp dụng các biện pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang, dùng găng tay khi đến nơi công cộng tại hầu hết các khu vực của Nga. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã lưu ý giới chức địa phương cần tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở từng khu vực để siết chặt các biện pháp phòng ngừa, đồng thời dựa trên ý kiến của các nhà khoa học, tính toán các rủi ro có thể xảy đến nếu muốn nới lỏng các lệnh hạn chế.

Số ca nhiễm mới virus corona tăng cao tại Nga.
Số ca nhiễm mới virus corona tăng cao tại Nga

* Maria Van Kerkhove - nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cho biết tại một số quốc gia, có tới 10% các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên chăm sóc sức khỏe. Van Kerkhove chia sẻ thêm WHO đang xem xét tình hình cụ thể ở các nước, tìm hiểu nguyên nhân tại sao nhiều nhân viên y tế bị nhiễm virus đến vậy và cố gắng ngăn chặn các ca nhiễm mới.

Bên cạnh đó, WHO cũng đưa ra cảnh báo: “Đánh giá nghiên cứu của các chuyên gia y tế công cộng đã phát hiện rằng những người hút thuốc có khả năng nhiễm virus cao hơn so với những người không hút thuốc”. WHO lưu ý việc hút thuốc làm suy yếu chức năng phổi, khiến cơ thể khó chống lại virus corona và nhiều bệnh khác như bệnh tim mạch, ung thư, hô hấp và tiểu đường.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 12/5, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.644 người, 84.450 người nhiễm bệnh và 780 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 12/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 285.445 người và 4.168.427 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI