COVID-19 ngày 11/5: Anh nới lỏng các biện pháp hạn chế

11/05/2020 - 06:51

PNO - Tính đến 6g30 giờ, trên thế giới ghi nhận 282.495 người chết và 4.097.158 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 11/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 19.033 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.328.201. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 714 người chết lên thành 79.508 người.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết sẽ đi khảo sát thực tế trên toàn tiểu bang để xác định khu vực nào có thể nới lỏng lệnh hạn chế. Ông nhấn mạnh các quyết định được đưa ra sẽ dựa trên dữ liệu thống kê khoa học. Ngoài ra, chính quyền New York cũng đang phác thảo những hướng dẫn mới ở các viện dưỡng lão và bệnh viện để bảo vệ người già (đối tượng dễ chịu tổn thương nhất do dịch COVID-19). Đồng thời, điều tra nguyên nhân khiến 85 trẻ em trên tiểu bang nhiễm SARS-CoV-2.

Chuyên gia dự đoán tỷ lệ thật nghiệp tại mỹ tiếp tục tăng cao trong tháng 5.
Chuyên gia dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tiếp tục tăng cao trong tháng 5

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ có thể lên đến gần 20% trong tháng 5. Trước đó, Bộ Lao động Mỹ đã thông báo tỉ lệ thất nghiệp trung bình toàn nước Mỹ trong tháng 4 là 14,7% với 20,5 triệu việc làm bị mất. Ảnh hưởng từ đại dịch khiến nền kinh tế nước Mỹ suy sụp, đồng thời số người dân bị mất việc tăng cao chóng mặt.

* Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ các bước thận trọng của chính phủ để giảm bớt biện pháp hạn chế, nởi lỏng yêu cầu ở nhà và cho phép một số người trở lại làm việc.

Ông cho biết từ thứ Tư, 13/5, sẽ khuyến khích mọi người tham gia các buổi tập thể dục ngoài trời nhiều hơn, không giới hạn về không gian. Những người không thể làm việc tại nhà như các ngành xây dựng và sản xuất sẽ được tái hoạt động bắt đầu từ hôm nay, 11/5.

Thủ tướng nhấn mạnh dù nới lỏng các hạn chế nhưng sẽ không “kết thúc ngay lập tức” các biện pháp tránh nguy cơ bùng phát dịch đợt 2. “Chúng ta phải cảnh giác, tiếp tục kiểm soát virus và cứu mạng sống mọi người” - Boris Johnson nói.

Sáng 11/5, Anh báo cáo 31.930 người chết và 220.449 ca nhiễm SARS-CoV-2. Dù cố gắng mở rộng xét nghiệm virus 100.000 người/ngày, tuy nhiên Anh vẫn chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

Anh nới lỏng các biện pháp hạn chế.
Anh nới lỏng các biện pháp hạn chế

* Bộ Nội vụ Lebanon bãi bỏ các quyết định nới lỏng hạn chế sau khi nhiều công dân không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, an toàn nơi công cộng. Bộ cho rằng chính sự ích kỷ, liều lĩnh và thờ ơ với sức khỏe của người dân là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các trường hợp nhiễm mới trong vài ngày qua.

Theo đó, giờ giới nghiêm của Lebanon sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hàng ngày, không ai được phép ra khỏi nhà trong khoảng thời gian trên. Đồng thời, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đám đông và nghiêm túc thực hiện các biện pháp xa cách xã hội.

Hiện, Lebanon ghi nhận 26 người chết và 845 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 11/5, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.435 người nhiễm bệnh và 794 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 11/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 282.495 người và 4.097.158 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI