Hồ thủy điện Bản Vẽ 'nghẹt thở' vì rác

09/05/2026 - 07:20

PNO - Gần 1 năm bão lũ đi qua, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ vẫn đang bị rác gỗ phủ kín hàng trăm mét, gây khó khăn cho việc đi lại, đánh bắt thủy sản của người dân.

Rác gỗ bủa vây kín mặt hồ thuỷ điện Bản Vẽ
Rác gỗ phủ kín mặt hồ thuỷ điện Bản Vẽ - Ảnh: Khánh Trung

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý lượng rác thải trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phương án xử lý rác, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ môi trường HKC hoàn thiện phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Việc xử lý phải bảo đảm tận dụng tối đa lượng gỗ, củi sau trục vớt theo hướng “lấy thu bù chi”, không sử dụng ngân sách nhà nước; đồng thời tránh thất thoát, lãng phí tài sản, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và quản lý tài sản công.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu quá trình thẩm định phương án xử lý rác phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình; không để phát sinh lợi ích cục bộ hoặc tiêu cực.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, với công suất thiết kế 320MW. Gần 1 năm các đợt bão lũ đi qua, khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ vẫn còn tồn đọng lượng rác khổng lồ. Rác tập trung dày đặc tại một số đoạn sông Nậm Nơn.

Phần lớn là củi khô, thân cây gỗ từ thượng nguồn trôi về - Ảnh: Khánh Trung
Phần lớn là củi khô, thân cây gỗ từ thượng nguồn trôi về - Ảnh: Khánh Trung
Khu vực rác trôi dạt về có địa hình dốc đứng gây khó khăn cho việc thu gom - Ảnh: Khánh Trung
Khu vực rác trôi dạt về có địa hình dốc đứng gây khó khăn cho việc thu gom - Ảnh: Khánh Trung

Nhiều khu vực, rác gỗ ken đặc, phủ kín mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây khó khăn cho việc đi lại, đánh bắt thủy sản của người dân.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ - cho biết, sau các đợt mưa lũ năm 2025, lượng rác gỗ đổ dồn về lòng hồ với khối lượng hơn 30.000m3, phần lớn là củi khô, thân cây gỗ từ thượng nguồn bên Lào trôi về.

Số lượng rác củi này tập trung nhiều nhất tại đoạn qua địa phận xã Nhôn Mai, Hữu Khuông và Mỹ Lý. Sau khi lũ rút, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã kiểm tra hiện trạng và thuê 2 đơn vị tổ chức thu gom rác gỗ. Đến nay, việc thu gom tại khu vực lòng hồ thuộc các xã Hữu Khuông và Mỹ Lý cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, tại xã Nhôn Mai lượng rác vẫn còn lớn do quá trình thi công gặp nhiều trở ngại. Khu vực này có địa hình dốc đứng, bao quanh bởi núi cao, rất ít vị trí thuận lợi để triển khai máy móc thu gom.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI