UNICEF hỗ trợ 6 tấn thiết bị y tế, Trung Quốc truy tìm hàng chục ngàn người nghi nhiễm virus corona

30/01/2020 - 14:33

PNO - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, lô hàng mặt nạ hô hấp và bộ đồ bảo hộ cho nhân viên chăm sóc sức khỏe nặng tổng cộng 6 tấn đã hạ cánh tại Trung Quốc vào thứ Tư (29/1).

Lô hàng của UNICEF nặng sáu tấn, đã được gửi từ trung tâm cung ứng toàn cầu tại Copenhagen (Đan Mạch) và hạ cánh tại Thượng Hải.

Giám đốc điều hành của UNICEF - ông Henetta Fore cho biết, chủng corona virus này đang lây lan với tốc độ chóng mặt và điều quan trọng là phải đưa tất cả các nguồn lực cần thiết vào để ngăn chặn nó.

Một bé gái đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải hôm 29/1.
Một bé gái đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải hôm 29/1.

Ông Fore nói thêm: "Chúng tôi có thể không biết đủ về tác động của virus đối với trẻ em hoặc có bao nhiêu người có thể bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi biết rằng việc theo dõi và phòng ngừa chặt chẽ là chìa khóa. Thời gian không đứng về phía chúng ta”.

UNICEF đang làm việc với các cơ quan khác bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phản ứng phối hợp ở Trung Quốc và các quốc gia bị ảnh hưởng khác.

Trong lúc đó, chính quyền Trung Quốc đã mở một cuộc tìm kiếm khẩn cấp hàng chục ngàn hành khách đã chia sẻ phương tiện giao thông công cộng với những công dân sau đó được phát hiện mang coronavirus 2019-nCoV.

Hành khách trên một chuyến tàu điện tại Hồng Kông hôm 28/1.
Hành khách trên một chuyến tàu điện tại Hồng Kông hôm 28/1.

Các quan chức ở nhiều thành phố khác nhau hiện đang cố gắng săn lùng những người đi trên ít nhất 20 chuyến tàu, 8 chuyến bay và 1 xe buýt để tìm hiểu xem họ có bị lây nhiễm căn bệnh chết người này không.

Các quan chức y tế địa phương ở tỉnh Sơn Tây đưa một cảnh quay lên internet cho thấy hàng chục hành khách trên xe buýt du lịch và ghi chú rằng một trong những hành khách trên xe đã được chẩn đoán nhiễm coronavirus.

Cảnh quay trên xe buýt ngày 16/1 tại Sơn Tây, nhà chức trách cho biết một trong các hành khách đã được chẩn đoán nhiễm bệnh và họ đang truy tìm những người còn lại.
Cảnh quay trên xe buýt ngày 16/1 tại Sơn Tây, nhà chức trách cho biết một trong các hành khách đã được chẩn đoán nhiễm bệnh và họ đang truy tìm những người còn lại.

Ủy ban Y tế Cát Lâm cho biết hôm 27/1, một hành khách nam, 57 tuổi ở thành phố Cát Lâm - cách 2.252 km từ tâm chấn Vũ Hán đã bị ốm sau khi tàu của ông dừng lại ở thành phố Vũ Hán  “chỉ một vài phút”.

Sự bùng phát mạnh mẽ của 2019-nCoV khiến các nhà chức trách phải cách ly ít nhất 56 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó Vũ Hán gần như bị phong tỏa hoàn toàn.

Tỉnh Hồ Bắc nằm ở giữa Trung Quốc và được bao quanh bởi năm tỉnh - Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Giang Tây và Hồ Nam - cũng như một đô thị đông dân, Trùng Khánh. Đây là trung tâm giao thông ở miền trung Trung Quốc.

Tấn Vĩ (Theo CNA, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI