Hết khẩu trang, người dân Trung Quốc tìm đến túi nhựa, mũ bảo hiểm và cả bình nước

29/01/2020 - 20:37

PNO - Thiếu hụt khẩu trang, người dân Trung Quốc trên khắp thế giới bắt đầu đeo thùng nhựa và túi nylon trên đầu để bảo vệ bản thân khỏi coronavirus.

Các bức ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội dường như cho thấy mọi người đang ý thức về căn bệnh virus corona rất nguy hiểm, họ không còn quan trọng hình ảnh cá nhân "xấu xí" hay thời trang sành điệu chốn đông người.

Một bức ảnh cho thấy một gia đình tại sân bay, trong đó có người mẹ thì địu con trước ngực, người chồng thì đẩy xe nôi, tất cả đều dùng túi nylon phủ kín nửa người.

Gia đình chọn túi nylon để tự cách ly tại sân bay.
Gia đình chọn túi nylon để tự cách ly tại sân bay.

Những bức ảnh khác tại sân bay Vancouver (Canada) cho thấy một người phụ nữ với thùng đựng nước bằng nhựa trên đầu.

Và một người đàn ông thậm chí đã đội mũ bảo hiểm xe máy để tự bảo vệ mình khỏi nhiễm virus corona trong chuyến bay từ Thượng Hải, Trung Quốc đến Perth, Úc.

Dường như chiếc bình đựng nước đã tìm được công dụng mới hợp thời.
Dường như chiếc bình đựng nước đã tìm được công dụng mới hợp thời.

 

Một nữ du khách từ Trung Quốc tại sân bay Vancouver, Canada.
Một nữ du khách từ Trung Quốc tại sân bay Vancouver, Canada

Marina Jambrina, một hành khách đồng hành, nói với tờ tin tức Western Australia rằng hầu hết mọi người trên chuyến bay đều đeo khẩu trang. Cô nói thêm: “Khi tôi quá cảnh ở Thượng Hải, không ai ở sân bay là không đeo khẩu trang. Tôi chưa bao giờ đi du lịch như thế này trước đây, hình ảnh đó khá đáng sợ”.

Một gia đình tại nhà ga ở Hồng Kông cũng chọn bình nhựa làm vật hộ thân.

Một người dân lựa chọn sản phẩm tại siêu thị, ắt hẳn đây là một công việc khó với tầm nhìn bị hạn chế.
Một người dân lựa chọn sản phẩm tại siêu thị, ắt hẳn đây là một công việc khó với tầm nhìn bị hạn chế

 

Chẳng biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng giữa lúc khẩu trang khan hiếm thì trào lưu này đang lan rộng.
Chẳng biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng giữa lúc khẩu trang khan hiếm thì trào lưu này đang lan rộng

Ở một số thành phố của Trung Quốc, khẩu trang đang cạn kiệt. Virus 2019-nCoV hiện đã giết chết hơn 130 người và đã lây nhiễm gần 6.000 người khác tính đến sáng 29/1.

Hành khách đội nón bảo hiểm trên chuyến bay đến Perth, Úc.
Hành khách đội nón bảo hiểm trên chuyến bay đến Perth, Úc

Mặc dù không có vaccine phòng cho bệnh, các chuyên gia y tế đang kêu gọi mọi người thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước, tránh dùng chung đồ ăn, thức uống và dụng cụ.

Coronavirus chủ yếu lây lan bởi các hạt nước từ ho và hắt hơi, cùng thời gian ủ bệnh kéo dài đến 14 ngày.

Linh La (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI