Ông Trump cảnh báo: Iran có thể hứng 'đòn tấn công lớn' nếu đàm phán thất bại

20/05/2026 - 10:00

PNO - Ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông từng "ở rất gần" quyết định phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran trước khi tạm hoãn theo đề nghị của một số quốc gia vùng Vịnh.

Ông Trump nói rằng ông chỉ trì hoãn cuộc tấn công mới vào Iran trong một khoảng thời gian giới hạn
Ông Trump nói rằng ông chỉ trì hoãn cuộc tấn công mới vào Iran trong một "khoảng thời gian giới hạn" - Ảnh: CNN

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết: “Tôi chỉ còn cách đó một giờ nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Nó có thể xảy ra ngay lúc này".

Theo Nhà Trắng, quyết định tạm dừng được đưa ra trong bối cảnh các bên trung gian khu vực đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng đây là mục tiêu “đáng để theo đuổi”, bất kể mức độ ủng hộ trong dư luận Mỹ.

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Iran có thể phải đối mặt với “một đòn tấn công lớn” nếu không sớm đạt được nhượng bộ trong đàm phán. Ông cho biết thời hạn để đạt thỏa thuận chỉ còn tính bằng vài ngày, có thể kéo dài đến cuối tuần hoặc đầu tuần tới.

Các nguồn tin khu vực cho biết việc Mỹ chưa triển khai thêm hành động quân sự có thể liên quan tới nỗ lực hòa giải của Pakistan cùng sự dè dặt từ các đồng minh vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE trước nguy cơ xung đột lan rộng.

Trong khi đó, Phó tổng thống JD Vance cho biết ông “không chắc chắn” về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran nhưng vẫn tin còn cơ hội để tiếp tục đối thoại. Ông nói Mỹ nhận thấy những dấu hiệu chia rẽ trong nội bộ giới lãnh đạo Iran và cho rằng lập trường đàm phán của Tehran vẫn thiếu rõ ràng.

Ông Vance cũng bác bỏ các chỉ trích nhằm vào phát biểu của ông Trump liên quan tới tác động kinh tế của cuộc xung đột đối với người dân Mỹ, khẳng định tổng thống “phải tập trung vào nhiều vấn đề cùng lúc”.

Tình hình tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng sau khi Iran duy trì kiểm soát chặt hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz — tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước khi chiến sự bùng phát. Tehran cũng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

Theo truyền thông Iran, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm yêu cầu chấm dứt toàn bộ chiến sự trong khu vực, dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ và bồi thường thiệt hại do các cuộc không kích Mỹ - Israel gây ra. Tuy nhiên, Mỹ được cho là chưa chấp nhận các điều kiện này.

Giới phân tích nhận định cả Mỹ và Iran hiện đều muốn tránh một vòng xung đột mới nhưng chưa bên nào sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ mang tính quyết định để đạt được thỏa thuận lâu dài.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI