Hàn Quốc gặp chướng ngại pháp lý khi mạnh tay xử lý nạn bạo lực học đường

19/05/2026 - 12:47

PNO - Hàn Quốc đang thắt chặt kỷ luật bằng cách đưa hồ sơ bạo lực học đường vào tiêu chí xét tuyển của toàn bộ các trường đại học từ năm 2026. Dù vậy, điều này dẫn đến nhiều vụ kiện từ phía phụ huynh.

Các thành viên thuộc Liên đoàn Hiệp hội giáo viên Hàn Quốc tổ chức họp báo kêu gọi cải thiện các biện pháp bảo vệ quyền của giáo viên trước tòa nhà Quốc hội tại quận Yeouido, phía tây Seoul vào ngày 15/4 - Ảnh: YONHAP
Các thành viên thuộc Liên đoàn Hiệp hội giáo viên Hàn Quốc kêu gọi cải thiện các biện pháp bảo vệ quyền của giáo viên trước tòa nhà Quốc hội tại quận Yeouido, phía tây Seoul vào ngày 15/4 - Ảnh: YONHAP

Biện pháp đưa hồ sơ bạo lực học đường vào tiêu chí xét tuyển của toàn bộ các trường đại học được thúc đẩy sau làn sóng phẫn nộ từ vụ việc con trai một luật sư danh tiếng vẫn nghiễm nhiên trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Seoul dù từng bị buộc chuyển trường vì bắt nạt bạn bè.

Trước đó, từ năm 2020, thẩm quyền xử lý bạo lực học đường cũng đã được chuyển từ nhà trường sang các ủy ban chuyên trách thuộc sở giáo dục địa phương.

Nhận thức xã hội thay đổi khiến công chúng không còn xem đây là trò nghịch ngợm tuổi học trò. Nhiều ngôi sao giải trí, vận động viên chịu sự quay lưng tàn nhẫn, tiêu tan sự nghiệp chỉ sau một đêm vì cáo buộc bắt nạt trong quá khứ.

Tuy nhiên, hình phạt nghiêm khắc đối với tương lai của học sinh đã châm ngòi cho những cuộc chiến pháp lý khốc liệt từ phía phụ huynh.

Nhằm xóa vết nhơ trong hồ sơ bằng mọi giá, nhiều gia đình sẵn sàng thuê luật sư đâm đơn kiện ngược lại nạn nhân để biến vụ việc thành lỗi song phương, gây áp lực ép đối phương thỏa hiệp hoặc giảm nhẹ mức kỷ luật.

Số liệu tại Tòa án Hành chính Seoul cho thấy số vụ kiện liên quan đến bạo lực học đường đã tăng vọt từ 51 vụ năm 2022 lên 134 vụ vào năm 2025, buộc cơ quan này phải tăng gấp đôi số hội đồng xét xử chuyên trách.

Thực tế này đang đẩy các trường học vào tình trạng bất lực và làm suy giảm nghiêm trọng vai trò của người thầy.

Từ đầu năm 2024, Hàn Quốc triển khai hệ thống điều tra viên độc lập gồm giáo viên nghỉ hưu hoặc cựu cảnh sát nhằm giảm tải áp lực hành chính cho nhà trường. Thế nhưng, nhiều chuyên gia chỉ trích một số điều tra viên chỉ xem đây là công việc bán thời gian nhận thù lao theo vụ việc nên làm việc thiếu trách nhiệm, không hiểu rõ tâm lý học sinh bằng giáo viên chủ nhiệm.

Đáng lo ngại hơn, việc tước đi thẩm quyền khiến các giáo viên có tâm lý né tránh, ngại can thiệp vào các mâu thuẫn nhỏ vì lo sợ bị phụ huynh kiện tụng hoặc cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Giới chuyên gia giáo dục cảnh báo hệ thống trừng phạt hiện tại đang làm sụp đổ chức năng giáo dục và hòa giải của nhà trường, bởi quá trình phục hồi tổn thương thực sự cho nạn nhân phải bắt đầu từ lời xin lỗi chân thành chứ không phải những phán quyết của tòa án.

Đồng thời, giáo viên cần được trao quyền và bảo vệ pháp lý để chủ động giải quyết xung đột học đường một cách nhân văn.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI