Tổng thống Mỹ Donald Trump bị suy giãn tĩnh mạch mạn tính

18/07/2025 - 09:01

PNO - Ngày 17/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng xảy ra khi các tĩnh mạch gặp khó khăn trong việc đưa máu trở về tim.

Bàn tay phải được che phủ bởi lớp trang điểm của Tổng thống Mt4 Donald Trump trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 16/7 - Ảnh: Doug Mills/The New York Times
Bàn tay phải được che phủ bởi lớp trang điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 16/7 - Ảnh: Doug Mills/The New York Times

Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, đã công bố chẩn đoán này trong khi đề cập đến tình trạng sưng ở chân và bầm tím trên tay của ông Trump trong những tuần gần đây.

Những tiết lộ của bà Leavitt được đưa ra sau những cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng về tình trạng mắt cá chân sưng tấy của Tổng thống, đặc biệt là tại trận chung kết FIFA Club World Cup gần đây ở bang New Jersey, và một bàn tay bầm tím dường như được che phủ bởi lớp trang điểm.

Tiến sĩ Sean P. Barbabella, bác sĩ của Tổng thống, cho biết trong một bản ghi nhớ rằng ông Trump đã nhận thấy tình trạng sưng nhẹ ở cẳng chân và đã trải qua một cuộc đánh giá toàn diện, qua đó phát hiện ra tình trạng này.

Ông nói thêm rằng tình trạng này là "lành tính" và phổ biến ở những người trên 70 tuổi. Tổng thống Donald Trump hiện 79 tuổi.

Nguy cơ suy tĩnh mạch mạn tính, ước tính ảnh hưởng đến 10 đến 35% người trưởng thành ở Mỹ, tăng theo tuổi tác. Tình trạng này, thường xảy ra ở chân và có thể gây sưng.

Bác sĩ Prakash Krishnan, giám đốc can thiệp nội mạch tại Bệnh viện Tim Fuster Mount Sinai ở thành phố New York (Mỹ), cho biết các triệu chứng khác có thể bao gồm giãn tĩnh mạch, đau, khó chịu và trong một số trường hợp hiếm gặp, loét tĩnh mạch, vết loét mất nhiều thời gian để lành bất thường.

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm béo phì, mang thai và hút thuốc. Bác sĩ Krishnan cho biết những người phải đứng trong thời gian dài khi làm việc cũng có nguy cơ cao hơn.

Điều này là do các tĩnh mạch, đặc biệt là ở chân, phải bơm máu ngược trọng lực trở về tim. Chúng sử dụng van một chiều và cơ để hỗ trợ thực hiện điều đó. Nhưng khi máu ứ đọng quá nhiều, như có thể xảy ra khi đứng lâu, áp lực sẽ khiến tĩnh mạch giãn ra và các van có thể bị rò rỉ, gây ra suy tĩnh mạch.

Các bác sĩ thường bắt đầu bằng các phương pháp điều trị bảo tồn, chẳng hạn như vớ y khoa để bó chặt chân và giúp máu chảy ngược về tim. Họ cũng thường khuyến cáo bệnh nhân nên giữ chân nâng cao ít nhất 30 phút, 3 lần một ngày và đôi khi khuyên bệnh nhân giảm cân hoặc tập các bài tập kháng lực để cải thiện lưu lượng máu.

Nếu các biện pháp đó không hiệu quả, bác sĩ có thể thử các phương pháp điều trị chuyên sâu hơn, chẳng hạn như thủ thuật tiêm dung dịch hóa học vào các tĩnh mạch bị ảnh hưởng để làm chúng xẹp lại. Họ cũng có thể sử dụng laser hoặc ống thông nhiệt để bịt kín tĩnh mạch. Sau đó, cơ thể sẽ dẫn máu qua các tĩnh mạch khác khỏe mạnh hơn.

Cổ chân của Tổng thống Donald Trump dường như bị sưng - Ảnh: Doug Mills/The New York Times
Cổ chân của Tổng thống Donald Trump dường như bị sưng - Ảnh: Doug Mills/The New York Times

Nhà Trắng cũng lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump bị bầm tím ở tay. Họ cho rằng nguyên nhân là do kích ứng vì bắt tay liên tục và do sử dụng aspirin, một loại thuốc mà Tổng thống dùng trong chế độ chăm sóc sức khỏe tim mạch của mình.

Sức khỏe của các Tổng thống Mỹ luôn được theo dõi chặt chẽ, nhưng với việc Nhà Trắng chứng kiến 2 vị chủ nhân lớn tuổi nhất từ trước đến nay kể từ năm 2017, sự giám sát hiện nay càng trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.

Sức khỏe của cựu Tổng thống Joe Biden là một vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm 2024, và vị tổng thống khi đó buộc phải từ bỏ chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai sau màn tranh luận thất bại trước ông Trump.

Ông Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ác tính vào tháng 5/2025.

Linh La (theo The New York Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI