Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ thông báo mức thuế quan mới đến các quốc gia

04/07/2025 - 11:03

PNO - Tổng thống Trump cho biết sẽ gửi thư từ ngày 4/7, thông báo đến các quốc gia mức thuế mức thuế khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ các bức thư sẽ được gửi cho 10 nước mỗi đợt, nêu rõ các mức thuế dự kiến từ 20% đến 30%.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ gửi thư cho 10 nước mỗi đợt, nêu rõ mức thuế dự kiến từ 20% - 30%

Động thái này đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt so với cam kết trước đó về việc đàm phán hàng loạt hiệp định thương mại song phương. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Iowa ngày 3/7 (giờ địa phương), ông Trump thừa nhận sự phức tạp trong việc đàm phán với hơn 170 quốc gia, đồng thời cho biết sẽ gửi thư cho 10 nước mỗi đợt, nêu rõ mức thuế dự kiến từ 20% - 30%.

''Chúng ta có hơn 170 quốc gia, không thể ký từng thỏa thuận một, điều đó quá phức tạp'' - ông nói.

Tuy vẫn để ngỏ khả năng đạt thêm ''một vài thỏa thuận chi tiết'' sau khi công bố hiệp định thương mại với Việt Nam vào ngày 2/7, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông thiên về phương án gửi thư thông báo mức thuế cụ thể thay vì tiếp tục đàm phán sâu với hầu hết các nước.

Tuyên bố của ông Trump phản ánh những thách thức thực tế trong việc hoàn tất các thỏa thuận thương mại gồm nhiều lĩnh vực, từ thuế quan đến các rào cản phi thuế như lệnh cấm nhập khẩu nông sản.

Trước đó, các cố vấn hàng đầu của ông Trump từng tuyên bố sẽ tiến hành 90 thỏa thuận trong 90 ngày.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, khoảng 100 quốc gia có thể được áp mức thuế ''có đi có lại'' là 10%, và dự đoán sẽ có ''làn sóng'' các thỏa thuận được công bố trước hạn chót 9/7, thời điểm mà các mức thuế có thể tăng vọt.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với danh sách ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump, vốn gồm 123 khu vực pháp lý được áp mức thuế 10%, chủ yếu là các quốc gia nhỏ và một số vùng lãnh thổ như đảo Heard và McDonald (Úc), nơi không có người sinh sống.

Nhà Trắng cho biết đã đạt được tiến triển với một số quốc gia, bao gồm thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như một khuôn khổ đàm phán với Trung Quốc.
Nhà Trắng cho biết đã đạt thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như một phần với Trung Quốc

Trước đó, ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khiến thị trường tài chính chao đảo khi công bố áp mức thuế từ 10% - 50%, nhưng sau đó tạm thời giảm xuống 10% để mở đường cho đàm phán trước ngày 9/7.

Tuy vậy, phần lớn các quốc gia bị áp thuế 10% ban đầu vẫn chưa có cuộc đàm phán nào với Mỹ, ngoại trừ Anh. Anh đã đạt được thỏa thuận vào tháng Năm để giữ nguyên mức thuế này và được hưởng ưu đãi ở một số lĩnh vực như ô tô và động cơ máy bay.

Trong khi đó, các đối tác thương mại lớn đang trong quá trình đàm phán lại bị áp mức thuế cao hơn. Trong đó, Liên minh châu Âu 20%, Ấn Độ 26%, Nhật Bản 24%. Những nước chưa tham gia đàm phán phải chịu thuế khá cao, như Lesotho 50%, Madagascar 47% và Thái Lan 36%.

Ông Trump cũng cho biết, thỏa thuận mới với Việt Nam sẽ giảm thuế nhiều mặt hàng từ mức ban đầu 46% xuống còn 20%, đồng thời mở cửa cho nhiều sản phẩm Mỹ được miễn thuế khi vào Việt Nam.

Nhật Minh (theo japantimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI