Những người trẻ lan tỏa lối sống đẹp trên không gian số - Bài 1

Thổi bùng đam mê thể thao cho phụ nữ trẻ

23/09/2025 - 06:00

PNO - LTS: Trong thời đại số, không chỉ giỏi sử dụng, ứng dụng công nghệ, người trẻ còn tận dụng không gian số để kiến tạo giá trị tích cực, âm thầm truyền cảm hứng qua các bài viết, video, hình ảnh, dự án mang ý nghĩa cộng đồng. Họ là minh chứng cho một thế hệ biết dùng mạng xã hội để kết nối, sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn.

Hơn 10 năm trước, cô bé Hà Thị Hòa Bình gầy gò, đen nhẻm lọt thỏm trong đội bóng đá nam. Miễn được chơi bóng, cô sẵn sàng lăn xả, chịu nắng gió. Cô không biết rằng chính đam mê bóng đá sẽ dẫn cô đến với tương lai thật khác biệt.

Từ năm 2023 đến nay, Bình liên tục  tham gia  tổ chức những giải bóng đá  dành cho phụ nữ ở nhiều nơi  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Từ năm 2023 đến nay, Bình liên tục tham gia tổ chức những giải bóng đá dành cho phụ nữ ở nhiều nơi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đến nay, Hà Thị Hòa Bình (sinh năm 2002, ở tỉnh Phú Thọ) đã trở nên nổi tiếng trong vai trò nhà sáng tạo nội dung số “Bình Gấu” (biệt danh bạn bè đặt cho cô từ thời cấp III do lối chơi bóng lăn xả hết mình trên sân). Tài khoản TikTok của cô hiện có hơn 472,6 ngàn người theo dõi.

Cô gái trẻ bước ra khỏi hình ảnh một cầu thủ trên sân cỏ, tiến gần hơn với cộng đồng trẻ thông qua mạng xã hội, từng bước lan tỏa tình yêu bóng đá, xóa nhòa định kiến về phụ nữ chơi bóng. Cô đã kiến tạo những sân chơi quy mô lớn cho cộng đồng nữ giới yêu bóng đá của Việt Nam.

Luôn đặt câu hỏi khó để tìm lời giải

Những năm Bình còn nhỏ, nhà cô rất nghèo. Ba không ở gần, mẹ hằng ngày phải đi bộ xa và làm rất nhiều việc để lo cho gia đình, Bình chủ yếu ở với bà nội. Thuở nhỏ cô gầy gò, thường xuyên đau yếu. “Ký ức ngày nhỏ của tôi in đậm căn nhà vách nứa. Những lần mưa bão, nhà dột, khắp nơi ướt sũng, nhiều lần còn có mưa đá, tôi và bà chỉ biết co ro chui xuống giường. Kể từ những ngày đó, tôi luôn đặt ra câu hỏi làm sao để thoát nghèo, thay đổi cuộc sống” - Bình nhớ lại.

Lên cấp III, Bình ấp ủ ước mơ tham gia bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu các điều kiện, yêu cầu, cô thấy mình đã quá tuổi.

Trên sân bóng, Bình luôn không ngại xông pha hết mình - Ảnh do nhân vật cung cấp
Trên sân bóng, Bình luôn không ngại xông pha hết mình - Ảnh do nhân vật cung cấp

Rồi Bình trở thành sinh viên Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ. Ngoài thời gian lên giảng đường, Bình vẫn không quên tình yêu với quả bóng. Cô đi đá bóng giao lưu khắp các sân quanh Hà Nội để thỏa đam mê. Bước ngoặt đến khi cô đăng 1 video khoảnh khắc ghi bàn lên TikTok. Không ngờ video này nhanh chóng lên xu hướng, đạt 2 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Từ đó, cô bắt đầu chơi bóng đá đều đặn, chăm chỉ đăng video truyền tải tình yêu bóng đá.

Dù biết chơi nhiều môn thể thao khác (bóng bàn, cầu lông…), Bình chỉ đam mê bóng đá: “Tôi thích bóng đá ở cảm giác tận hưởng những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần trong đời. Khoảnh khắc trên sân sẽ không bao giờ gặp lại. Vì vậy, lúc ở trên sân, tôi luôn thấy mình đạt đỉnh cao cảm xúc” - cô nói.

Ban đầu, Bình vẫn nhận được những lời bình phẩm kiểu như: “Nhìn nữ tính, yểu điệu thế thì chơi bóng kiểu gì!”. Vậy nhưng, khi xem những màn đi bóng sắc nét, kỹ thuật cao và chứng kiến quyết tâm chơi bóng hết mình của cô, nhiều người dần có cái nhìn thiện cảm, trân trọng hơn với những phụ nữ chơi môn thể thao vua. Cái tên “Bình Gấu” xuất hiện nhiều hơn trong cộng đồng những người yêu thể thao.

Bình chia sẻ cô có khả năng đi bóng, giữ bóng, chơi tốt ở sân 7 (bóng đá mini 7 người) nhưng để chơi như vận động viên chuyên nghiệp lại là chuyện khác. Vì vậy, cô chọn một lối đi khác biệt: lan tỏa tình yêu bóng đá theo cách của mình. Qua từng khoảnh khắc chơi bóng, du đấu khắp các tỉnh thành, những clip ngắn phỏng vấn cầu thủ trên sân, những vất vả khi tập luyện được cô miệt mài thực hiện, đăng tải để gửi đi thông điệp “Bóng đá không phân biệt giới tính”.

Khi kênh Bình Gấu ngày càng được đón nhận, có lượng người theo dõi ngày càng lớn cũng là lúc cô tiếp tục đặt ra câu hỏi khó cho bản thân: “Mình nên làm gì tiếp theo để cống hiến thêm giá trị cho cộng đồng?”.

Tạo sân chơi cho phụ nữ yêu thể thao

Là người ưa thích trải nghiệm, Bình quyết định bảo lưu chương trình đại học khi đang là sinh viên năm thứ hai để đặt cược vào ván bài kinh doanh. Cô ấp ủ kế hoạch xây dựng sự nghiệp xoay quanh bóng đá thay vì chỉ làm những video truyền cảm hứng.

Bình kết hợp với một người anh để làm về mảng thời trang thể thao nhưng vì chưa có kinh nghiệm, cô thất bại. Đối mặt với thua lỗ trong 6 tháng liên tiếp, Bình lại trở về quê nhà. Ở đó, cô vùi mình đọc sách, nhìn lại bản thân.

Hà Thị Hòa Bình (thứ ba từ phải sang) bên đồng đội - Ảnh do nhân vật cung cấp
Hà Thị Hòa Bình (thứ ba từ phải sang) bên đồng đội - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cô nhớ lại lý do mình bắt đầu, nhớ đến khao khát muốn thay đổi cuộc sống, lo được cho gia đình và cống hiến cho cộng đồng. Cuối năm 2021, Bình lên Hà Nội với tâm thế làm lại tất cả. Thương hiệu thời trang thể thao Bình Gấu Sport ra đời.

“Cũng từ đó, tôi giữ mình trong tình trạng vừa học vừa làm, học đủ mọi kiến thức từ kinh doanh, xã hội… đến phát triển bản thân. Tôi nhận ra nguyên nhân thất bại trước đây là do nỗi sợ lớn hơn nội lực, nên tôi tập trung xây dựng nội lực cho mình” - Bình nhớ lại.

Năm 2022, Bình càng được biết đến nhiều hơn khi cô được mời làm gương mặt đại diện cho đội tuyển Argentina trong chương trình “Nóng cùng World Cup”. Ngoại hình xinh đẹp, kiến thức sâu về bóng đá giúp cô gái trẻ gây ấn tượng tốt.

Từ năm 2023, Bình bỏ tiền túi, xin thêm tài trợ để thử nghiệm tổ chức những giải đấu mở rộng khu vực miền Bắc như giải bóng đã nữ Queen League. Dù vô cùng khó khăn, Bình vẫn quyết tâm bởi cô hiểu những phụ nữ đam mê đá bóng không chuyên như cô rất thiếu sân chơi. Bình không đợi có nguồn lực lớn mới bắt tay vào làm mà khả năng đến đâu sẽ làm tiếp đến đó.

Sau khi thử nghiệm, nhận thấy mình có thể làm được, cô tiếp tục khởi xướng dự án “Từ bóng đá đến trái tim” - hành trình du đấu khắp các tỉnh, thành nhằm cổ vũ, tạo sân chơi cho bóng đá nữ phong trào đồng thời lan tỏa những bản sắc văn hóa độc đáo của từng vùng miền.

Cô gái nhỏ nhắn không ngại lặn lội đến những vùng xa xôi, khó khăn như Lai Châu hay quê nhà Phú Thọ… để chuẩn bị cho mọi công đoạn của trận đấu. “Ngoài nụ cười sảng khoái trên gương mặt các cầu thủ nữ, tôi còn rất tự hào khi những giải đấu nhận được sự quan tâm của các tên tuổi lớn trong làng bóng đá như việc huấn luận viên Mai Đức Chung, bầu Hiển đến xem trực tiếp…” - Bình bày tỏ.

Giải đấu mới nhất vừa diễn ra tháng 5/2025 được Bình tổ chức tại Phú Thọ với tên “Women’s Country Cup”. Không chỉ cổ vũ phụ nữ mọi độ tuổi thể hiện bản lĩnh và tinh thần thể thao, Bình còn mang đến những góc nhìn chân thực về cuộc sống, văn hóa quê hương.

Trong 3 năm tới, Bình vẫn tiếp tục tổ chức những sự kiện gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao ở khắp các tỉnh, thành Việt Nam, cả trong thực tế và trên không gian mạng xã hội.

Bình chia sẻ: “Càng đi, càng gặp nhiều cầu thủ nữ, tôi nhận ra nhiều người nói ngưỡng mộ tôi nhưng chính tôi lại ngưỡng mộ họ. Dù ở hoàn cảnh, độ tuổi nào, dù có chấn thương, phải đánh đổi về ngoại hình, thậm chí phải bỏ tiền túi ra để được đá bóng…, họ vẫn âm thầm theo đuổi đam mê. Tôi muốn tôn vinh tinh thần đó”.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI