Tòa án Hàn Quốc đau đầu vì AI bịa án lệ

14/06/2026 - 13:46

PNO - Ngành tư pháp Hàn Quốc đang rất đau đầu trước tình trạng các luật sư lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đến việc trích dẫn những án lệ không có thật.

Việc luật sư sử dụng AI để trích dẫn các án lệ giả khiến thẩm phán tại Hàn Quốc tốn nhiều thời gian xác minh và chỉnh sửa - Ảnh: News1
Việc luật sư sử dụng AI để trích dẫn các án lệ giả khiến thẩm phán tại Hàn Quốc tốn nhiều thời gian xác minh và chỉnh sửa - Ảnh: News1

Cơ quan Quản lý Tòa án Quốc gia Hàn Quốc vừa cảnh báo về tình trạng các văn bản pháp lý nộp lên tòa chứa nhiều điều luật và án lệ do AI tự "bịa" ra.

Sự bùng nổ của các công cụ AI tạo sinh đang vô tình đẩy các thẩm phán vào làn sóng quá tải công việc, khi họ phải căng mắt rà soát từng chi tiết để lọc thông tin giả mạo.

Một thẩm phán tại Seoul chia sẻ, trước đây ông chỉ cần thỉnh thoảng chỉ ra vài lỗi sai ở phần chú thích. Giờ đây, số lượng án lệ "trên trời rơi xuống" nhiều đến mức ông phải vạch trần chúng ngay trong văn bản chính của bản án.

Thực trạng này diễn ra ở nhiều cấp. Tại Tòa án cấp cao Daegu, một luật sư đã trích dẫn án lệ không tồn tại của Tòa án Tối cao, và khi bị chất vấn lại tiếp tục đưa ra một hồ sơ giả khác.

Hay tại Tòa án quận Ulsan, một luật sư thừa nhận bản thân tin tưởng hoàn toàn vào kết quả từ Google Gemini mà không hề kiểm tra lại. Việc xác minh số lỗi này tốn quá nhiều thời gian vì các thẩm phán luôn phải cân nhắc khả năng luật sư chỉ vô tình gõ sai chính tả.

Trước cuộc khủng hoảng công nghệ trên, ngành tư pháp Hàn Quốc đang rốt ráo thúc đẩy sửa đổi luật để áp lệnh phạt tiền đối với các luật sư nộp án lệ giả. Quy trình tố tụng cũng sẽ được sửa đổi nhằm buộc các bên phải công khai minh bạch việc có sử dụng AI trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hay không.

Hiện tại, tòa án có thể hạn chế tranh tụng, đề xuất kỷ luật hoặc buộc bên lạm dụng AI chịu toàn bộ chi phí nếu tiến trình vụ án bị trì hoãn.

Song song đó, Tòa án Hàn Quốc bổ sung tính năng xác thực số hiệu án lệ trên Cổng thông tin điện tử và phát hành cẩm nang hướng dẫn thẩm phán dùng các câu lệnh AI để "bắt bài" các trích dẫn giả.

Đặc biệt, cơ quan này đã phân bổ 16,1 tỉ won để xây dựng hệ thống AI nội bộ an toàn, được đào tạo bằng chính các phán quyết và cẩm nang pháp lý chính thống. Công nghệ vốn là trợ lý đắc lực, nhưng sự lười biếng và thiếu kiểm chứng của con người đang biến nó thành bài toán nan giải cho ngành tư pháp.

Linh La (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI