Mất ngủ kéo dài làm tăng nguy cơ ung thư ở người trẻ

14/06/2026 - 08:54

PNO - Mất ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khởi phát sớm ở người dưới 50 tuổi.

2 nghiên cứu do Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston, Texas, thực hiện trên hơn 18 triệu người trưởng thành ở Mỹ từ 18-50 tuổi cho thấy, mất ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khởi phát sớm ở người dưới 50 tuổi.

Mất ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư - Ảnh minh họa: ISTOCK
Mất ngủ kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: ISTOCK

Cụ thể, những người mất ngủ, rối loạn giấc ngủ, ngủ không đủ giấc lâu ngày có thể tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khởi phát sớm như ung thư ruột, vú, tử cung hoặc buồng trứng. Nghiên cứu cũng ghi nhận những người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mất ngủ có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 3 lần trong vòng 5 năm.

Theo các chuyên gia, rối loạn giấc ngủ có thể là một yếu tố nguy cơ đáng lưu ý trong đánh giá nguy cơ ung thư khởi phát sớm. Đây cũng là yếu tố có khả năng can thiệp và cải thiện thông qua thay đổi lối sống, chăm sóc sức khỏe giấc ngủ và điều trị phù hợp.

Claire Coughlan - Trưởng nhóm lâm sàng tại Bowel Cancer (Anh Quốc) - cho biết: “Kết luận của nghiên cứu cho rằng mất ngủ có thể là một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn của ung thư đại trực tràng khởi phát sớm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự gia tăng này. Song những phát hiện này cần được tiếp tục nghiên cứu thêm”.

Tìm kiếm nguyên nhân khiến tỉ lệ ung thư ở người trẻ gia tăng đang trở thành ưu tiên sức khỏe toàn cầu. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Oncology, mỗi năm có hơn 1 triệu người dưới 50 tuổi tử vong vì ung thư. Trong 3 thập niên qua, số ca ung thư khởi phát sớm đã tăng gần 80%, từ 1,82 triệu ca năm 1990 lên 3,26 triệu ca năm 2019. Đồng thời, số ca tử vong do ung thư ở người từ 30 tuổi trở xuống cũng tăng 27%.

Vô Thường (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI