Một lãnh đạo tại Mexico bị miễn nhiệm sau hành vi mang tính phân biệt chủng tộc tại World Cup

14/06/2026 - 12:18

PNO - Một lãnh đạo của tổ chức nghề nghiệp thuộc chính quyền bang Jalisco đã bị yêu cầu rời chức vụ sau khi xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với hành vi bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc đối với một nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc tại một trận đấu World Cup 2026.

Hình ảnh bị cho là khiếm nhã của lãnh đạo người Mexico lọt vào khung hình của nữ influencer người Hàn Quốc
Hình ảnh bị cho là khiếm nhã của lãnh đạo người Mexico lọt vào khung hình của nữ influencer người Hàn Quốc

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Cộng hòa Séc tại Mexico. Nữ influencer người Hàn Quốc Yoon Su-jin, sở hữu gần 9 triệu người theo dõi trên TikTok và YouTube với tài khoản Incocat_t, đang quay video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc thì một người đàn ông phía sau bất ngờ lọt vào khung hình.

Người này được xác định là Ulises Bernal - Chủ tịch Đại học Kỹ sư Địa hình và Địa chất Jalisco. Trong đoạn video, Bernal liên tục thực hiện các động tác tay và sau đó dùng ngón tay kéo đuôi mắt sang hai bên - một cử chỉ từ lâu bị xem là xúc phạm và mang tính miệt thị đối với người châu Á.

Sau khi nhận ra điều này, Yoon tỏ ra bất ngờ và tiếp tục ghi lại toàn bộ sự việc. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Kèm theo video, Yoon viết bằng tiếng Hàn: “Tôi đã đến tận Mexico để tham dự World Cup, nhưng... liệu tôi có quá nhạy cảm không?”. Cô cũng chia sẻ thêm: “Khi bạn đi khắp thế giới để xem World Cup... và lại phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc".

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, đại diện tổ chức nghề nghiệp nơi Bernal công tác cho biết họ “vô cùng lấy làm tiếc” về vụ việc. Người phát ngôn xác nhận Ủy ban Danh dự và Công lý của tổ chức đã họp khẩn và quyết định miễn nhiệm ông Bernal khỏi vị trí lãnh đạo.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng Mexico đã gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ influencer người Hàn Quốc. Một bình luận viết: “Hành động đó thật thô lỗ và không thể chấp nhận được. Xin lỗi bạn, không phải tất cả người Mexico đều như vậy".

Tuy nhiên, vụ việc cũng làm dấy lên những tranh luận trái chiều. Trong khi phần lớn ý kiến cho rằng hành động của Bernal là mang tính phân biệt chủng tộc và không phù hợp trong môi trường quốc tế như World Cup, một số người lại cho rằng cử chỉ này không nên bị xem là xúc phạm hoặc là một phần của văn hóa đùa cợt tại Mexico.

Dù vậy, nhiều nhà quan sát nhận định phản ứng nhanh chóng của tổ chức chủ quản cho thấy các hành vi mang tính kỳ thị chủng tộc ngày càng khó được chấp nhận trong các sự kiện thể thao quốc tế, nơi tinh thần tôn trọng và hòa nhập văn hóa được đặt lên hàng đầu.

Trọng Trí (theo Ny Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI