Chính phủ Hàn Quốc vừa đề xuất tăng giới hạn giờ làm việc hàng tuần từ 52 giờ lên 69 giờ, nhưng đã bị phản ứng.
1 thị trấn của Thụy Sĩ tặng hơn 60.000 USD cho những người chuyển đến đó sinh sống nhằm khắc phục tình trạng suy giảm dân số tại đây.
Vệ tinh cho thấy sự tàn phá rừng kỷ lục trong tháng 2, khi chính phủ mới cố gắng khắc phục thiệt hại dưới thời ông Bolsonaro.
Một phụ nữ sống ở New York, Mỹ đã chết vì suy dinh dưỡng nặng sau khi mang thai khoảng 9 năm.
Đầu năm 2023, hãng sản phẩm vệ sinh Thinx công bố họ vừa giải quyết một đơn kiện tập thể kéo dài 3 năm qua.
Một số đặc trưng về thể chất, hành vi, thói quen sinh hoạt khiến phụ nữ dễ bị tác động và dễ tổn thương bởi ô nhiễm nhựa hơn nam giới.
1 thẩm phán ở Úc đã gây ra sự phẫn nộ khi yêu cầu người phụ nữ đang cho con bú rời khỏi phòng xử án.
Tính mạng bị đe dọa bởi căn bệnh tắc mật bẩm sinh, bé Emma, 1 tuổi, sống tại Mỹ đã được một người phụ nữ hiến một phần gan cứu sống.
Ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, liên nhiệm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.
Thanh thiếu niên chiếm 44,1% tội phạm khiêu dâm trẻ em ở Nhật Bản vào năm 2022.
Khoảng 70% tiếp viên hàng không ở Nhật Bản đã báo cáo rằng các bức ảnh về họ có khả năng đã được chụp lén.
6 người thiệt mạng và một số người bị thương nặng, sau vụ xả súng tại 1 nhà thờ ở thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức, ngày 9/3.
Kết hôn với người dưới 18 tuổi là bất hợp pháp ở Ấn Độ, nhưng luật này luôn bị vi phạm ở quốc gia đông dân hạng nhì thế giới.
Praanvi Gupta (7 tuổi) - ở Dubai - vừa được Tổ chức Guinness thế giới chứng nhận là giáo viên dạy yoga trẻ nhất thế giới.
Nhóm nghiên cứu chung của Mỹ và châu Âu đã phát hiện ra rằng, những người mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần có nguy cơ tử vong cao hơn 46%.
Theo nhiều phụ nữ nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc, tiêu chuẩn sắc đẹp ở nước này gần như là vô lý.
Quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Tây Thái Bình Dương bị sa thải sau cáo buộc lạm quyền và phân biệt chủng tộc.
Liên hiệp quốc bày tỏ lo ngại về vụ hàng ngàn nữ sinh trên khắp Iran bị đầu độc, đồng thời kêu gọi điều tra.
Người phụ nữ này chính là "mẹ đẻ" của ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho chị em phụ nữ.
Hàng chục nữ sinh đã phải nhập viện vì ngất xỉu sau khi chơi trò cầu cơ tại một trường học ở Colombia.
Trong năm 2022, đã có các biến cố làm dấy lên những hoạt động, phong trào phản kháng để bảo vệ nữ quyền ở nhiều nơi trên thế giới.
Hôm 7/3, Iran đã công bố các vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến một loạt các nữ sinh bị đầu độc gây chấn động đất nước.
Hiện trạng bạo lực học đường trầm trọng đang trở thành nỗi ám ảnh của các học sinh và phụ huynh Hàn Quốc.
Ấn Độ là quốc gia có số lượng nữ phi công lái máy bay thương mại cao nhất thế giới, vượt xa nhiều nước phát triển khác như Mỹ và châu Âu.
Các quan chức cho biết, vụ nổ tại tòa nhà thương mại 7 tầng ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.