Bệnh viện Nhật Bản áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19

25/05/2025 - 07:15

PNO - Nhật Bản đã hạ cấp mối đe dọa vào tháng 5/2023 và xếp COVID-19 vào cùng nhóm nguy cơ với cúm mùa, tuy nhiên thời gian gần đây số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trở lại khiến một số bệnh viện siết chặt hơn các quy định hạn chế.

Bệnh viện Nhật Bản vẫn áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19 - Ảnh: Japantimes
Bệnh viện Nhật Bản vẫn áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19 - Ảnh: Japantimes

Trên trang web của các bệnh viện tiếp tục đăng các bản tin "COVID-19" và quy định về việc thăm bệnh nhân như yêu cầu đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ, đặt giới hạn thời gian và hạn chế số lượng người thăm.

Một nhóm bác sĩ và nhân viên xã hội đang yêu cầu bãi bỏ những hạn chế này, gọi đây là vi phạm nhân quyền.

"Tôi không thể tưởng tượng được là họ vẫn còn hạn chế nghiêm ngặt đến vậy" - một bác sĩ ngoài 30 tuổi ở Tokyo - cho biết, bày tỏ sự ngạc nhiên và phẫn nộ trước các chính sách liên quan đến COVID-19.

Vào tháng trước, mẹ vợ anh đã phải nhập viện vì ung thư tại một cơ sở y tế ở tỉnh Akita, đông bắc Nhật Bản.

Bệnh viện cho biết chỉ có "2 thành viên gia đình" được vào thăm, và vợ anh không được phép gặp mẹ ruột của mình.

Với hy vọng sẽ được phép gặp mẹ vợ sau khi bà được chuyển đến khoa chăm sóc giảm nhẹ, anh đã đưa cả gia đình, bao gồm con mình, đến Akita để thăm mẹ.

Anh cố giải thích với nhân viên bệnh viện rằng "đây có thể là lần cuối cùng" bà được gặp cháu mình, nhưng họ vẫn từ chối, với lý do trẻ em không được phép vào vì nguy cơ lây nhiễm cao, và quy định là quy định.

Chỉ đến khi gia đình quyết định đưa bà trở về nhà, họ mới được phép gặp nhau.

Không riêng vụ việc của anh bác sĩ, nhiều gia đình Nhật Bản cũng có những trải nghiệm tương tự. Họ cho rằng quy định hạn chế COVID-19 tại các bệnh viện quá khắt khe.

Một nhóm bác sĩ lập ra hiệp hội về các vấn đề y tế và phúc lợi hậu COVID-19 cũng xem xét tình hình tại các bệnh viện và Hội Chữ thập đỏ trên khắp cả nước. Họ phát hiện ra rằng, hầu hết vẫn còn một số hạn chế. Thậm chí, một số nơi không cho phép thăm bệnh nhân.

Minh Hương (theo Kyodo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI