Nhật Bản đưa ra quy định cấm đặt tên trẻ em kỳ quặc

28/05/2025 - 12:43

PNO - Quy định này được đưa ra để các bậc cha mẹ hạn chế đặt cho con những cái tên kirakira (bóng bẩy hoặc lấp lánh) đang lan tràn.

Các bậc phụ huynh ở Nhật Bản sẽ không còn được tự do lựa chọn tên đặt cho con mình sau khi quy định mới về cách phát âm chữ kanji được ban hành trong tuần này.

Sự thay đổi này nhằm mục đích ngăn chặn việc sử dụng những cái tên kirakira (bóng bẩy hoặc lấp lánh) đang lan tràn trong giới phụ huynh với hy vọng thêm nét sáng tạo vào tên của con mình - gây ra những rắc rối về mặt hành chính cho chính quyền địa phương và trong một số trường hợp, bị bạn cùng lớp chế giễu.

Luật đặt tên mới sẽ hạn chế các bậc phụ huynh đặt tên kỳ quặc cho con cái của họ. Ảnh: Getty.
Luật đặt tên mới sẽ hạn chế các bậc phụ huynh đặt tên kỳ quặc cho con cái của họ - Ảnh: Getty

Mặc dù luật sửa đổi luật đăng ký hộ tịch không cấm kanji - chữ viết gốc Trung Quốc trong tiếng Nhật - nhưng cha mẹ vẫn phải thông báo cho chính quyền địa phương về cách đọc phiên âm của mình nhằm loại bỏ cách phát âm bất thường hoặc gây tranh cãi.

Hiện nay, chỉ những bản dịch kanji được công nhận chính thức mới được phép, vì chính phủ muốn chấm dứt sự nhầm lẫn do những cái tên kỳ lạ có thể gây ra trong trường học, bệnh viện và các dịch vụ công khác.

Những bậc phụ huynh đặt tên con đặc biệt với thông lệ sẽ được yêu cầu giải thích lý do chọn tên của mình cho con bằng văn bản và nếu cần thiết, đưa ra một giải pháp thay thế có thể chấp nhận được.

Cuộc tranh luận về tên gọi kirakira đã diễn ra sôi nổi từ những năm 1990, do sự gia tăng các biệt danh dựa trên cách đọc kanji không chính thống.

Các bậc phụ huynh đã bị chỉ trích vì đặt tên con theo tên các nhân vật hoặc thương hiệu nổi tiếng: Pikachu, nổi tiếng với Pokémon, Naiki (Nike), Daiya (Diamond), Pū (như trong Winnie-the-Pooh) và Kitty (trong Hello Kitty). Ngoài ra còn có những cái tên chấn động hơn như - Ōjisama (Hoàng tử) và Akuma (Ác quỷ).

Ví dụ như trường hợp của Seiko Hashimoto, cựu vận động viên trượt băng tốc độ Olympic và xe đạp đường trường - người đứng đầu ban tổ chức Tokyo 2020 - đã gây xôn xao khi đặt tên cho 2 con trai mình là Girishia (Hy Lạp) và Torino (Turin), vì 2 đứa trẻ sinh vào năm diễn ra Thế vận hội mùa hè và mùa đông tại những địa điểm đó. Sau khi tự mình chọn chữ kanji, Hashimoto cho biết cách phát âm tên của con ông sẽ làm người khác bối rối.

Những đứa trẻ có tên Kitty và Zeus ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ sau khi trưởng thành. Ảnh: Getty.
Những đứa trẻ có tên Kitty và Zeus ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ sau khi trưởng thành - Ảnh: Getty

Trong khi hầu hết trong số 3.000 chữ kanji được luật sửa đổi cho phép có nhiều cách đọc thông thường, một số ký tự có sự linh hoạt về ngôn ngữ để phù hợp với ngữ âm kỳ lạ hơn. Bỏ qua yếu tố gây sốc, các quan chức phàn nàn rằng nhiều ký tự đơn giản là không thể phát âm được.

Trong khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chỉ những trường hợp nghiêm trọng nhất mới bị từ chối, thì yêu cầu về ngữ âm là một thay đổi hiếm hoi trong sổ đăng ký hộ khẩu của Nhật Bản, hay koseki - một hồ sơ pháp lý liệt kê tên và ngày sinh của chủ hộ, vợ/chồng và con cái của họ.

Hà Di (Theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI