Tổng thống Donald Trump bất ngờ thay đổi quyết định về việc thuế quan 50% với EU

26/05/2025 - 09:18

PNO - Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tạm dừng mức thuế 50% đối với Liên minh châu Âu (EU) cho đến ngày 9/7, sau một cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đứng đầu EU - Ursula von der Leyen.

Ông Trump nói đình chỉ kế hoạch áp thuế 50% của EU cho đến ngày 9 tháng 7
Ông Trump nói tạm đình chỉ kế hoạch áp thuế 50% với EU cho đến ngày 9/7

Viết trên mạng xã hội X, ông Trump cho biết: “Hôm nay tôi đã nhận được cuộc gọi từ bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đề nghị gia hạn mốc thời hạn ngày 1/6 về mức thuế 50% liên quan đến thương mại và Liên minh châu Âu. Tôi đã đồng ý gia hạn đến ngày 9/7/2025, và đó là một vinh dự đối với tôi khi được làm như vậy. Chủ tịch Ủy ban cho biết các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu nhanh chóng. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này!”.

Trước đó, bà Von der Leyen đã nói trên X rằng bà đã tổ chức một cuộc gọi với Trump, nhưng để đạt được một thỏa thuận tốt, chúng tôi sẽ cần thời gian cho đến ngày 9/7.

"Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và dứt khoát" - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cơ quan thực hiện chính sách thương mại cho khối 27 quốc gia cho biết.

Trước đó, ngày 23/5, Tổng thống Trump đề xuất áp thuế 50% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ EU kể từ ngày 1/6. Khi đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng EU "rất khó đối phó", và các cuộc đàm phán thương mại hiện nay với khối này không đạt tiến triển.

Trong bài đăng của mình, ông Trump cho biết thâm hụt thương mại giữa Mỹ và EU hiện ở mức rất cao - kỷ lục gần 200 tỉ USD trong năm 2024, do các rào cản thương mại lớn, thuế giá trị gia tăng (VAT), thao túng tiền tệ, các vụ kiện chống lại công ty Mỹ...

Tổng thống Trump đưa ra đe dọa trên trong bối cảnh các cuộc đàm phán thuế quan đang lâm vào bế tắc, khi Washington yêu cầu các nhượng bộ đơn phương từ Brussels để mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ, trong khi EU tìm kiếm một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

Mỹ đã áp thuế 25% đối với thép, nhôm và ô tô nhập khẩu từ EU và các nước khác, đồng thời cảnh báo EU sẽ phải đối mặt với mức thuế quan đối ứng bổ sung 20% đối với hầu hết hàng hóa nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Hiện mức thuế bổ sung này đang được tạm hoãn cho đến tháng 7 để tạo điều kiện cho đàm phán, song Washington giữ nguyên mức thuế "cơ bản" là 10% đối với hàng nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 27 quốc gia EU.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI