Người phụ nữ tử vong do bệnh prion sau khi tiêm thuốc điều trị 50 năm trước

25/05/2025 - 16:29

PNO - Một phụ nữ Mỹ 58 tuổi đã tử vong vì các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng do một loại protein bất thường mà bà được tiêm vào cơ thể 50 năm trước.

Theo báo cáo, ca bệnh được công bố ngày 14/5 trên tạp chí Emerging Infectious Diseases. Người phụ nữ hoàn toàn không có triệu chứng nào trong 50 năm qua. Gần đây, bà bắt đầu bị run và thay đổi khả năng giữ thăng bằng khi đi bộ. Trong những tuần tiếp theo, bà đi vệ sinh không tự chủ, khó nói và thở bất thường. Sau khi được đưa vào bệnh viện, bà hôn mê và sau đó tử vong.

Kết quả chụp MRI khi bà nhập viện cho thấy não bà bị tổn thương, các xét nghiệm tiếp theo cho thấy kết quả dương tính với một loại protein bất thường gọi là prion.

Prion gây tổn thương tế bào thần kinh và khiến não bị teo. Ảnh: Getty.
Prion gây tổn thương tế bào thần kinh và khiến não bị teo - Ảnh: Getty

Prion được tìm thấy trong màng tế bào, bức tường bao quanh mọi tế bào của người và được cho là một trong những phân tử tham gia vào quá trình giao tiếp tế bào và các tương tác khác.

Prion có thể tồn tại an toàn trong cơ thể, nhưng khi tích tụ trong não, chúng có thể khiến các protein xung quanh bị biến dạng và "gấp sai", gây tổn thương tế bào thần kinh.

Theo Mayo Clinic, tổn thương não do bệnh prion luôn gây tử vong, hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng 1 năm kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

Trong trường hợp này, người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD), một căn bệnh teo não cực kỳ hiếm gặp và tử vong do prion gây ra.

Các chuyên gia cho biết, bà đã được tiêm hormone nhiễm prion vào khoảng thời gian từ năm 1971 - 1980, trong khi đang được điều trị suy tuyến yên.

Vào những năm 1970, suy tuyến yên toàn thể được điều trị bằng cách tiêm cho bệnh nhân hormone tăng trưởng được chiết xuất từ ​​tuyến yên khỏe mạnh của người đã chết. Vào thời điểm đó, đây là phương pháp phổ biến.

Tuy nhiên, vào năm 1985, các nhà nghiên cứu đã xác định được đợt bùng phát CJD đầu tiên tại Mỹ liên quan đến việc điều trị bằng hormone tăng trưởng có nguồn gốc từ tử thi. Việc điều trị đã nhanh chóng bị đình chỉ, và sau đó đã được thay thế bằng một loại hormone tổng hợp, được sản xuất bằng kỹ thuật di truyền, dưới sự quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).

Hiện tại không có phương pháp điều trị nào dành cho những người mắc CJD hoặc bất kỳ dạng bệnh prion nào khác.Ảnh: Getty.
Hiện tại không có phương pháp điều trị bệnh CJD - Ảnh: Getty

Cho đến nay, 0,4% những người tại Mỹ được điều trị bằng phương pháp tiêm hormone đều đã bị bệnh CJD. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích tại sao lại có thời gian tiềm ẩn dài giữa thời điểm nhiễm trùng và các triệu chứng phát sinh.

Hiện không có phương pháp điều trị bệnh CJD và các dạng bệnh prion.

Hà Di (theo Livescience)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI