Trung Quốc cảnh báo nam giới về tình trạng lừa đảo hôn nhân ở Bangladesh

27/05/2025 - 11:17

PNO - Chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo công dân của mình tại Bangladesh về việc kết hôn với người nước ngoài trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về tình trạng lừa đảo hôn nhân và buôn người ở quốc gia Nam Á này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Dhaka vào ngày 25/5 đã kêu gọi công dân Trung Quốc không nên "bị lừa" bởi các bài đăng trên mạng xã hội chào mời kết hôn nhanh ở nước ngoài.

Áp lực cưới xin đã khiến nam giới Trung Quốc tìm vợ ở nước ngoài. Ảnh: Getty.
Áp lực cưới xin đã khiến nam giới Trung Quốc tìm vợ ở nước ngoài - Ảnh: Getty

Đại sứ quán tuyên bố rằng, theo luật pháp Trung Quốc, không có công ty môi giới hôn nhân nào được phép cung cấp dịch vụ mai mối quốc tế, trong khi công dân bị cấm che giấu các hoạt động này bằng cách lừa dối hoặc vì lợi nhuận.

Đại sứ quán cho biết thêm, công dân Trung Quốc được khuyến cáo tránh xa các công ty môi giới hôn nhân xuyên biên giới và luôn cảnh giác với các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến để tránh tổn thất về tài chính cũng như cá nhân.

Trung Quốc được báo cáo là có tới 35 triệu đàn ông không thể tìm được vợ một phần là do chính sách một con kéo dài 3 thập kỷ của chính phủ, chính sách này thúc đẩy các gia đình thích con trai hơn. Các bé gái hoặc bị phá thai có chọn lọc hoặc bị bỏ rơi.

Trung Quốc cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh về số lượng hôn nhân, với 6,1 triệu lượt đăng ký kết hôn trên toàn quốc vào năm 2024, so với 7,7 triệu lượt của năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu là do các yếu tố như áp lực kinh tế gia tăng, chi phí sinh hoạt tăng cao và phụ nữ Trung Quốc bắt đầu đề cao nữ quyền hơn.

Tờ South China Morning Post trích dẫn lời ông Ding Changfa - phó giáo sư tại Khoa Kinh tế thuộc Đại học Hạ Môn - cho biết: "Ở vùng nông thôn Trung Quốc, nam giới phải đối mặt với áp lực hôn nhân khi phải cung cấp nhà ở, xe hơi và tiền cưới tổng cộng từ 500.000 nhân dân tệ (gần 1,8 tỉ đồng) đến 600.000 nhân dân tệ (2,2 tỉ đồng)."

Một đám cưới tại Bangladesh được tổ chức thông qua mai mối. Ảnh: alileigh
Một đám cưới tại Bangladesh được tổ chức thông qua mai mối - Ảnh: alileigh

Ngày càng có nhiều báo cáo cho biết một thế hệ được gọi là "trai ế" (tiếng Trung có nghĩa là shengnan shidai) đang hướng tới Pakistan, Nga, Bangladesh và các quốc gia khác để tìm “cô dâu”.

Theo Daily Star, nhu cầu ngày càng tăng đối với những cô dâu này đã thúc đẩy nạn buôn người, với trẻ em và phụ nữ từ các nước Nam và Đông Nam Á bị buôn lậu vào Trung Quốc. Phụ nữ Bangladesh nằm trong số những người bị các băng nhóm tội phạm bán vào Trung Quốc với lý do kết hôn.

Còn Pakistan là trung tâm của đường dây buôn người, nơi các bậc cha mẹ trong những gia đình theo đạo Thiên chúa nghèo bị ép phải trao con gái mình cho những người đàn ông Trung Quốc.

Hà Di (Theo independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI