Tăng cường công tác tham vấn, tư vấn tâm lý

11/10/2018 - 15:12

PNO - Trước nhịp sống hối hả hiện nay, rất cần những phòng tham vấn, tư vấn tâm lý tại cộng đồng, đặc biệt trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, hoạt động này chưa được chú trọng.

Nhiều lần, những người làm công tác tham vấn tâm lý chúng tôi gióng lên hồi chuông báo động rằng, rất cần những phòng tham vấn, tư vấn tâm lý. Nhưng thực tế, tại nhiều trường học, người phụ trách phòng tham vấn, tư vấn là giáo viên bộ môn kiêm nhiệm, rất hiếm người được đào tạo bài bản. 

Trong khi đó, học sinh bậc phổ thông đang chịu nhiều áp lực từ chương trình học nặng nề, thi cử, bệnh thành tích... Chưa kể, áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ. Rồi sự bùng nổ của mạng xã hội... tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người trẻ. Trong môi trường sống như vậy, nhiều học sinh có biểu hiện stress hoặc rối loạn tâm lý nhưng không được tham vấn, tư vấn, trị liệu kịp thời. Đây là trách nhiệm và là món nợ của ngành giáo dục với thế hệ trẻ. Ngành giáo dục cần nghiên cứu vấn đề này để mang lại cho các em môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, bổ ích, có nơi trợ giúp tâm lý, nương tựa 
tinh thần... 

Không chỉ trẻ em, nhịp sống hối hả hôm nay khiến người lớn cũng rất dễ mệt mỏi, mất cân bằng trong đời sống tinh thần, dễ rơi vào trạng thái stress... rất cần nơi giải tỏa, tham vấn tâm lý...

Qua theo dõi hoạt động Hội LHPN các cấp, tôi rất tâm đắc với việc các chị xây dựng mô hình tổ tư vấn cộng đồng (TVCĐ). Được biết, đến tháng 6/2018, đã có 2.031 tổ TVCĐ/2.043 khu phố, ấp với 8.119 thành viên. Các thành viên của tổ TVCĐ đã tư vấn thành công 14.991 trường hợp liên quan đến các vấn đề về hôn nhân, gia đình, tranh chấp đất đai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức nuôi dạy con; giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng, thủ tục hành chính trong làm chứng minh nhân dân, khai sinh, khai tử, hướng dẫn hồ sơ vay vốn, làm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi diện tạm trú dài hạn...

Theo tôi, mô hình này rất hay, bởi không chỉ giúp chị em, người neo đơn, yếm thế được lắng nghe, chia sẻ về những bất ổn trong cuộc sống hằng ngày mà còn giúp giải quyết những mâu thuẫn, hiềm khích nhỏ ngay từng ngôi nhà, góc phố. Nếu tổ chức tốt, đủ người có chuyên môn tham vấn, tư vấn tâm lý, thì đây sẽ là nơi nhận diện các vấn đề tâm lý của phụ nữ, trẻ em và người dân tại cộng đồng sớm nhất. Từ đó phân loại trường hợp nào cần tư vấn sâu, theo dõi dài hạn, trường hợp nào cần giới thiệu vào các trung tâm, bệnh viện trị liệu khẩn cấp... 

Tuy nhiên, tôi cũng biết, trong số thành viên các tổ TVCĐ không có nhiều chuyên gia tâm lý. Vì vậy, tôi cho rằng, trong thời gian tới cần bổ sung lực lượng này bằng cách vận động, kêu gọi trí thức có chuyên môn tại địa bàn dân cư tham gia tổ TVCĐ. Mỗi tổ nên có ít nhất một thành viên am hiểu lĩnh vực tâm lý, có khả năng tham vấn, tư vấn tâm lý. Trường hợp khó bổ sung, Hội LHPN và chính quyền các cấp cần hỗ trợ tập huấn, gửi người tham gia tập huấn, thậm chí cần tổ chức đào tạo bài bản về tham vấn cộng đồng, tư vấn vãng gia.

Tiến sĩ tâm lý Bệnh viện Quận 2

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI