Phụ huynh Trung Quốc tố trường mẫu giáo bạo hành trẻ em bằng kim tiêm

24/11/2017 - 18:59

PNO - Dư luận Trung Quốc tiếp tục dậy sóng, sau khi phụ huynh cáo buộc các nhân viên tại một trường mẫu giáo tư nhân nổi tiếng ở Bắc Kinh hành hạ và lạm dụng tình dục con em họ.

Hôm thứ Năm 23/11, một nhóm phụ huynh đến phản đối bên ngoài trường mẫu giáo RYB Education ở quận Chaoyang, thủ đô Bắc Kinh.

Họ yêu cầu nói chuyện với hiệu trưởng và xem video giám sát trường học để tìm bằng chứng về việc con họ bị lạm dụng, hành hạ.

Phu huynh Trung Quoc to truong mau giao bao hanh tre em bang kim tiem
Phụ huynh tụ tập trước cổng trường mầm non để đòi gặp hiệu trưởng và xem băng giám sát.

Nói chuyện với các phóng viên bên ngoài cổng trường mẫu giáo, nhóm phụ huynh chia sẻ rằng họ tình cờ khám phá ra những dấu kim bí ẩn trên cánh tay, đùi và mông của trẻ.

Bên cạnh đó, những đứa trẻ còn kể với cha mẹ rằng chúng phải uống những viên thuốc màu trắng, không rõ là thuốc gì.

Một số phụ huynh nghi ngờ số kim tiêm và thuốc này được dùng để trừng phạt các em, hoặc buộc chúng đi ngủ.

Phu huynh Trung Quoc to truong mau giao bao hanh tre em bang kim tiem
Nhiều dấu kim bí ẩn xuất hiện trên người những đứa trẻ.

Ngoài ra, thuốc không phải là công cụ duy nhất mà giáo viên sử dụng để kiểm soát các em nhỏ từ 2-6 tuổi. Một phụ huynh lên tiếng: “Các học sinh không vâng lời cũng bị buộc cởi bỏ quần áo hoặc bị nhốt trong phòng tối ở trường mẫu giáo”.

Tuy nhiên, lời tố cáo đáng quan tâm đến từ người mẹ có con 3 tuổi học tại trường.

Trả lời phỏng vấn của Tencent News, người mẹ cho biết con của cô từng kể lại rằng trẻ em ở trường mẫu giáo được “các chú bác sĩ khỏa thân” thường xuyên kiểm tra sức khoẻ.

Phu huynh Trung Quoc to truong mau giao bao hanh tre em bang kim tiem
Một người mẹ cho biết các giáo viên đe dọa con của cô rằng chúng không được phép kể bất cứ điều gì với phụ huynh.

Cảnh sát hiện đang điều tra trường mẫu giáo và thu giữ băng ghi hình. Trong khi đó, ba giáo viên của trường đã bị đình chỉ công tác.

RYB Education là một trong những chuỗi trường mầm non, mẫu giáo lớn của Trung Quốc. Theo trang web chính thức, tổ chức có 1.300 trung tâm học tập và 500 trường mẫu giáo ở hơn 300 thành phố trên khắp Trung Quốc.

Trong tháng 9/2017, công ty RYB Education vừa mở cửa niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ.

Phu huynh Trung Quoc to truong mau giao bao hanh tre em bang kim tiem
 

Vụ tai tiếng một lần nữa gây ra sự tức giận, sốc và tuyệt vọng trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, khi hàng chục ngàn phụ huynh tự hỏi rằng liệu ngôi trường mà họ tin tưởng gửi con đến học có thật sự an toàn hay không.

Phu huynh Trung Quoc to truong mau giao bao hanh tre em bang kim tiem
Tổ chức RYB Education có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán New York.

Hồi đầu tháng Mười Một, một vụ bê bối khác cũng xảy ra tại trung tâm giữ trẻ Ctrip ở Thượng Hải, sau khi đoạn video giám sát cho thấy trẻ em bị các bảo mẫu đẩy ngã và ép ăn wasabi.

Tấn Vĩ (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI