Olympic Bắc Kinh khai mạc rực rỡ bất kể nỗi lo về COVID-19

04/02/2022 - 21:54

PNO - Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra rực rỡ vào tối 4/2, mặc cho những nỗi lo về sự lây lan của biến thể Omicron.

Bắc Kinh là thành phố đầu tiên từng tổ chức cả Thế vận hội Mùa hè (năm 2008) và Thế vận hội Mùa đông. Vì vậy nhà chức trách đã cải tạo lại nhiều địa điểm tổ chức năm 2008 cho các sự kiện năm nay.

Gần 3.000 vận động viên dự kiến ​​sẽ tranh tài tại Thế vận hội Bắc Kinh đến hết ngày 20/2 dưới bóng của chính sách “Zero-COVID”.

Shuey Rhon Rhon (trái), linh vật của Thế vận hội  Paralympic mùa đông 2022 và Bing Dwen Dwen, linh vật của Thế vận hội Olympic mùa đông 2022, đứng cùng nhau tại Làng Olympic ở Bắc Kinh
Shuey Rhon Rhon (trái), linh vật của Thế vận hội Paralympic mùa đông 2022 và Bing Dwen Dwen, linh vật của Thế vận hội Olympic mùa đông 2022, đứng cùng nhau tại Làng Olympic ở Bắc Kinh
Quang cảnh bên trong sân vận động khi khán giả chờ đợi lễ khai mạc
Quang cảnh bên trong sân vận động khi khán giả chờ đợi lễ khai mạc
Quang cảnh chung bên ngoài Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh – hay sân Tổ chim - trước Lễ khai mạc
Quang cảnh chung bên ngoài Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh - hay còn gọi sân "Tổ chim" - trước lễ khai mạc

Khoảng 2.900 vận động viên sẽ tranh tài, đại diện cho khoảng 90 Ủy ban Olympic quốc gia. Có tổng cộng 109 sự kiện thuộc 15 hạng mục, nằm trong 7 bộ môn thi đấu chính. 109 bộ huy chương sẽ được trao - nhiều hơn bảy bộ so với Olympic PyeongChang 2018.

45% vận động viên là phụ nữ và 47% sự kiện dành riêng cho nữ giới, khiến Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 trở thành Thế vận hội mùa đông cân bằng giới tính nhất từ ​​trước đến nay.

Tất cả 13 địa điểm thi đấu sẽ được cung cấp năng lượng tái tạo, với năng lượng mặt trời và gió là nguồn năng lượng chính. Hệ thống làm lạnh CO2 tự nhiên sẽ được sử dụng tại bốn địa điểm cần băng tuyết nhân tạo - lần đầu tiên công nghệ ít tác động đến khí hậu này sẽ được sử dụng ở Trung Quốc và tại Thế vận hội mùa đông.

Lượng phát thải cho Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ được bù đắp thông qua các bể chứa carbon trong lâm nghiệp và các khoản tài trợ tín dụng carbon từ các đối tác chính thức của Olympic.

Các nghệ sĩ trình diễn tạo hình hoa đăng bằng đèn LED trong Lễ khai mạc
Các nghệ sĩ trình diễn tạo hình hoa đăng bằng đèn LED trong lễ khai mạc
màn trình diễn đồng đều đánh kinh ngạc của các nghệ sĩ Trung Quôc
Màn trình diễn đồng đều đánh kinh ngạc của các nghệ sĩ Trung Quốc
Hình tượng bông hoa bồ công anh mùa xuân hiện ra dưới sự tài tình của các nghệ sĩ
Hình tượng bông hoa bồ công anh mùa xuân hiện ra dưới sự tài tình của các nghệ sĩ

Các nhà tổ chức Bắc Kinh cho biết việc đăng cai Thế vận hội 2022 tiêu tốn khoảng 4 tỷ USD, nhưng chi phí thực tế có thể cao hơn nhiều. Theo báo cáo, Nga đã chi 51 tỷ USD cho Thế vận hội Sochi 2014. Bắc Kinh đã tiết kiệm bằng cách tái định vị các địa điểm được xây dựng cho Olympic 2008 thành nơi thi đấu Thế vận hội Mùa đông 2022. Ví dụ, địa điểm thi đấu bơi lội đã trở thành sân băng.

Một con gấu trúc khổng lồ có tên Bing Dwen Dwen là linh vật chính thức của Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh 2022. "Bing" có một số nghĩa. Phổ biến nhất là băng, phù hợp với Thế vận hội mùa đông. “Bing” cũng tượng trưng cho sự tinh khiết và sức mạnh, trong khi “Dwen Dwen” có nghĩa là mạnh mẽ và sống động, và cũng tượng trưng cho trẻ em.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban tổ chức Bắc Kinh, Yang Shu'an, khoảng 150.000 khán giả được mời tham dự Thế vận hội mùa đông 2022.

Apostolos Angelis và Maria Ntanou của Đội Hy Lạp mang cờ quốc gia trong Lễ khai mạc
Apostolos Angelis và Maria Ntanou của đoàn Hy Lạp mang cờ quốc gia trong lễ khai mạc
Đoàn vận động viên Trung Hoa Đài Bắc vẫy tay chào khán giả
Đoàn vận động viên Trung Hoa Đài Bắc vẫy tay chào khán giả
VĐV Ling Zhi của Trung Quốc thi đấu với đội Thụy Điển trong sự kiện đẩy đá vòng tròn đôi nam nữ tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022
Một số môn thể thao đã bắt đầu thi đấu từ trước lễ khai mạc. VĐV Ling Zhi của Trung Quốc tranh tài với đội Thụy Điển trong sự kiện đẩy đá vòng tròn đôi nam nữ tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022
Người mang cờ Arisa Go và Akito Watabe dẫn đầu Đội Nhật Bản trong lễ khai mạc
Người mang cờ Arisa Go và Akito Watabe dẫn đầu đoàn Nhật Bản trong lễ khai mạc
Phái đoàn vận động viên đến từ Ấn Độ tham gia diễu hành
Phái đoàn vận động viên đến từ Ấn Độ tham gia giễu hành
Các nghệ sĩ biểu diễn nhảy múa bên dưới những chiếc vòng Olympic trong lễ khai mạc
Các nghệ sĩ biểu diễn nhảy múa bên dưới những chiếc vòng Olympic trong lễ khai mạc
Các thành viên của Đội Trung Quốc vẫy cờ trong Lễ khai mạc Bắc Kinh 2022, khi đèn sân vận động chuyển sang màu đỏ rực
Các thành viên của đoàn Trung Quốc vẫy cờ trong Lễ khai mạc Bắc Kinh 2022, khi đèn sân vận động chuyển sang màu đỏ rực
Nathan Crumpton, VĐV người Samoa thuộc Mỹ, mang theo quốc kỳ của hòn đảo vào sân vận động
Nathan Crumpton, VĐV người Samoa thuộc Mỹ, mang theo quốc kỳ của hòn đảo vào sân vận động
Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phát biểu trong Lễ khai mạc
Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phát biểu trong Lễ khai mạc
Biểu tượng Thế vận hội nổi bật trong lễ khai mạc
Biểu tượng Thế vận hội nổi bật trong lễ khai mạc khi ngọn lửa Olympic chuẩn bị được thắp sáng. Một nhóm 40 trẻ em hát bài hát Olympic khi lá cờ được kéo lên từ từ trước đám đông
Cờ Olympic và cờ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện đang tung bay cạnh nhau trong sân vận động quốc gia ở Bắc Kinh
Cờ Olympic và cờ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện đang tung bay cạnh nhau trong sân vận động quốc gia ở Bắc Kinh
Những người mang đuốc Dinigeer Yilamujiang và Jiawen Zhao của Đội Trung Quốc cầm ngọn lửa Olympic trong Lễ khai mạc
Những người mang đuốc Dinigeer Yilamujiang và Jiawen Zhao của đoàn Trung Quốc cầm ngọn lửa Olympic trong lễ khai mạc

Linh La (theo CNN, Guardian, Market Watch)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI