Iran nhắm vào căn cứ không quân Mỹ để trả đũa các cuộc tấn công mới gần eo biển Hormuz

28/05/2026 - 15:42

PNO - Ngày 28/5, Mỹ và Iran đã tiếp tục các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhau chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông tin tưởng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang.

Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công khi hy vọng thỏa thuận Hormuz chùn bướcIran nói rằng họ nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân của Mỹ để trả đũa các cuộc tấn công mới nhất vào Iran sau 'mối đe dọa xung quanh eo biển Hormuz
Mỹ và Iran thực hiện các cuộc tấn công lẫn nhau đang gây ra 'mối đe dọa xung quanh eo biển Hormuz"

Theo một quan chức Mỹ, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động vận tải thương mại trong khu vực.

“Các lực lượng Mỹ cũng đã tấn công một trạm kiểm soát mặt đất của Iran tại Bandar Abbas, nơi đang chuẩn bị phóng thêm một máy bay không người lái thứ năm,” quan chức này cho biết.

Để đáp trả, truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng nước này đã “nhắm mục tiêu” vào một căn cứ không quân của Mỹ. Tuy nhiên, Tehran không nêu rõ căn cứ nào bị tấn công.

Cuối ngày 27/5, quân đội Kuwait xác nhận các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái bị cho là của Iran. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ hành động “xâm lược” nào tiếp theo cũng sẽ vấp phải phản ứng “mạnh mẽ và quyết đoán hơn”.

Theo Axios, các máy bay không người lái bị Mỹ bắn hạ được cho là đang nhắm vào một tàu thương mại của Mỹ tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim cho biết hải quân Iran đã bắn “phát súng cảnh cáo” vào một tàu chở dầu của Mỹ.

Một số nguồn tin quân sự Iran cũng nói với truyền thông nhà nước rằng lực lượng nước này đã cảnh báo 4 tàu cố gắng đi qua eo biển mà không được phép.

Bất chấp các vụ đối đầu quân sự mới, lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ ngày 8/4 vẫn được xem là còn hiệu lực.

“Những hành động này mang tính phòng thủ, được tính toán kỹ lưỡng và nhằm duy trì lệnh ngừng bắn”, phía Mỹ khẳng định.

Kể từ khi xung đột bùng phát, đã có ít nhất 20 vụ tấn công trong và quanh eo biển Hormuz. Tehran bị cáo buộc đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng hải quốc tế bằng các cuộc tấn công và đe dọa liên tục nhằm vào tàu chở hàng và tàu chở dầu.

Các cuộc không kích mới nhất của Mỹ diễn ra sau chiến dịch mà Washington gọi là “tự vệ”, khi quân đội Mỹ tấn công các tàu Iran bị nghi đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Chiến dịch này cũng phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không tại Bandar Abbas, được cho là nhắm vào máy bay chiến đấu Mỹ.

Trong lúc căng thẳng quân sự tiếp diễn, các nhà đàm phán Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực hoàn tất một biên bản ghi nhớ nhằm mở lại tuyến hàng hải Hormuz cho hoạt động vận tải quốc tế mà không áp phí, đồng thời kéo dài thời gian đàm phán về kho uranium được làm giàu cao của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, Washington “sẽ phải hoàn thành công việc bằng biện pháp quân sự”.

Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Iran đang ở thế yếu sau các đợt không kích của Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2.

“Tôi nghĩ họ thực sự muốn đạt được một thỏa thuận,” ông nói. “Tôi không nghĩ họ còn lựa chọn nào khác".

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI