Học sinh TPHCM ‘chạm tay’ vào nghề truyền thống

30/05/2026 - 17:18

PNO - Sáng 30/5, hàng trăm học sinh các trường THCS tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) tham gia Chương trình Trải nghiệm về ngành nghề nông thôn TPHCM năm 2026 – Đợt 1, do Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) tổ chức.

Mới hơn 6g sáng, hàng trăm học sinh đã có mặt tại các điểm trường, hào hứng cùng đoàn di chuyển đến Công ty TNHH SX-TM Muối Phương Điền (xã Long Điền, TPHCM) để tham gia hoạt động đầu tiên.

Tại đây, học sinh được chia làm 4 đội, mỗi đội lần lượt hoàn thành thử thách tại 4 trạm hành trình: Muối ơi, tranh muối nổi, góc ảnh ‘chuyện của muối’ và muối quanh ta.

Cô giáo Lê Thị Thúy Hằng (thứ 2, từ trái sang) cùng các học sinh tham gia thử thách tại cánh đồng muối xã Long Điền, TPHCM - Ảnh: Cát Quân
Cô giáo Lê Thị Thúy Hằng (thứ 2, từ trái qua) cùng các học sinh tham gia thử thách tại cánh đồng muối xã Long Điền, TPHCM - Ảnh: Cát Quân

Cụ thể, các em được trải nghiệm công đoạn cho muối vào bao bì; sáng tạo bức tranh tự do từ những hạt muối trắng; thực hiện 1 bộ ảnh thể hiện tinh thần tươi trẻ, quảng bá sản phẩm ngành nghề nông thôn của địa phương và thưởng thức món ăn, thức uống được chế biến, kết hợp với muối.

Lần đầu được hóa thân thành một diêm dân, em Đặng Thành Long – Học sinh Trường THCS Văn Lương cảm thấy hào hứng. “Tại làng An Nhứt nơi em sinh sống chỉ có làng nghề làm bánh hỏi, việc được trải nghiệm một công đoạn nhỏ trong quá trình tạo ra hạt muối giúp em thêm trân quý công sức của các diêm dân. Chúng em chỉ mới làm một công đoạn nhỏ đã thấy vất vả huống chi các diêm dân phải sản xuất muối dưới tiết trời nắng nóng năm này qua năm khác” - Thành Long chia sẻ.

Những chiếc đồng hồ lá dừa xinh xắn do các em học sinh tự làm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân - Ảnh: Cát Quân
Các học sinh chăm chú quan sát nghệ nhân hướng dẫn làm sản phẩm thủ công từ lá dừa - Ảnh: Cát Quân

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm tại Khu di tích Lịch sử Văn hóa Bàu Thành. Tại đây, học sinh được tham quan mô hình các làng nghề truyền thống, gian hàng chợ quê, nghề nông thôn tiêu biểu; trải nghiệm làm sản phẩm thủ công từ lá dừa; sinh hoạt trại; tham gia gameshow Rung chuông vàng – hỏi nhanh đáp đúng về kiến thức các làng nghề…

Mang chiếc đồng hồ lá dừa xinh xắn tự tay làm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, cô bé Vũ Thảo Minh Châu - Học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh tươi cười khoe rằng: “Đây là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị của em. Từ những nguyên liệu rất gần gũi như lá dừa, lát… các nghệ nhân đã khéo léo làm ra nhiều sản phẩm công phu. Em rất tự hào khi quê hương mình có những sản phẩm này. Em mong mình sẽ góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của quê hương”.

Những chiếc đồng hồ xinh xắn từ lá dừa do các học sinh tự tay làm - Ảnh: Cát Quân
Những chiếc đồng hồ xinh xắn từ lá dừa do các học sinh tự tay làm - Ảnh: Cát Quân

Cô Lê Thị Thúy Hằng - giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh - nhìn nhận, các hoạt động trải nghiệm làng nghề trong khuôn khổ chương trình còn giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thắp lên ngọn lửa yêu giá trị truyền thống trong lòng học sinh, đồng thời giúp chúng em rời xa công nghệ, có một mùa hè hữu ích hơn.

Ông Vũ Ngọc Đăng - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) - cho biết, Chương trình Trải nghiệm về ngành nghề nông thôn TPHCM năm 2026 – Đợt 1, Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức với mục tiêu giáo dục tình yêu đối với văn hoá truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát triển các nghề và làng nghề truyền thống của TPHCM cho người trẻ.

Các học sinh từ Đội làng An Nhứt chụp ảnh sáng tạo cùng nghề muối - Ảnh: Cát Quân
Các học sinh từ Đội làng Long Điền chụp ảnh sáng tạo cùng các công cụ của nghề muối - Ảnh: Cát Quân

“Chương trình là một sự đổi mới trong hoạt động thông tin, tuyên truyền phát triển ngành nghề nông thôn TPHCM, hướng đến việc thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực cho hộ ngành nghề nông thôn tiếp tục duy trì sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Đồng thời, định hướng nghề nghiệp, khuyến khích người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn” - ông Đăng chia sẻ.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI