Người trẻ Trung Quốc muốn bỏ việc công sở để đi chăn cừu

28/05/2026 - 14:57

PNO - Một tin tuyển dụng chăn cừu tại Nội Mông bất ngờ gây sốt mạng xã hội Trung Quốc khi thu hút hàng trăm đơn ứng tuyển từ cử nhân đại học cho đến dân văn phòng đang kiệt sức vì áp lực công việc.

Công việc chăn cừu ở Nội Mông hút cả cử nhân đại học và dân công sở - Ảnh: Damien Meyer
Công việc chăn cừu ở Nội Mông hút cả cử nhân đại học và dân công sở - Ảnh: Damien Meyer

Chủ trang trại Zuo Xiaoyong đăng thông báo tuyển 2 người chăn cừu lên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối tháng 4. Công việc yêu cầu đưa khoảng 3.000 con cừu đi ăn trên đồng cỏ rộng 2.000 ha vào mùa hè, đồng thời chăm sóc, cho ăn và dọn dẹp chuồng trại vào mùa đông, thời điểm nhiệt độ tại khu vực gần biên giới Mông Cổ có thể xuống dưới âm 300C.

Theo tin tuyển dụng, mỗi người sẽ nhận mức lương 8.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 32 triệu đồng), kèm chỗ ở và thực phẩm miễn phí. Mức thu nhập này cao hơn đáng kể so với mức lương trung bình khoảng 6.000 nhân dân tệ của lao động tại các doanh nghiệp tư nhân ở thành thị Trung Quốc.

''Tuy lương cao nhưng điều quan trọng nhất là liệu họ có thể chịu đựng được công việc lâu dài và vượt qua mùa đông hay không. Đây không phải du lịch'' - ông Zuo nói với Reuters.

Đoạn video đi kèm tin tuyển dụng ghi lại cảnh đàn cừu tung tăng trên đồng cỏ xanh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội thu hút hơn 59 triệu lượt xem.

Ông Zuo cho biết có hơn 700 người nộp đơn cho 2 vị trí này. Khoảng 10% là sinh viên mới tốt nghiệp, số còn lại gồm công nhân nhà máy và cả nhân viên văn phòng đang chán nản với môi trường công sở tại các siêu đô thị như Thượng Hải hay Trùng Khánh.

''Tôi không ngờ tin tuyển dụng lại lan truyền mạnh như vậy. Có vẻ người bình thường đang rất khó tìm việc'' - ông nói.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng 3, tỷ lệ thất nghiệp của nước này ở mức khoảng 5,2%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm thanh niên từ 16-24 tuổi (không tính sinh viên) lên tới 16,9%.

Cùng lúc đó, sự bất mãn với văn hóa làm việc ''996'' - làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần ngày càng lan rộng tại Trung Quốc. Đây được xem là nguyên nhân khiến nhiều lao động trẻ, cả lao động tay chân lẫn dân văn phòng, muốn rời khỏi guồng quay ở thành phố lớn.

James Guo, 21 tuổi, một công nhân nhà máy từng nộp đơn ứng tuyển vị trí chăn cừu, cho biết anh đã quá kiệt sức với công việc hiện tại là sản xuất container vận chuyển hàng hóa.

''Bạn không thể tưởng tượng cảm giác làm việc hơn 13 tiếng mỗi ngày, siết ốc vít đến mức tay sưng phồng và nổi đầy mụn nước, thậm chí không có thời gian đi vệ sinh. Khối lượng công việc quá khủng khiếp, tôi không chịu nổi nữa'' - anh chia sẻ.

Cuối cùng, ông Zuo tuyển 4 người thay vì 2 người như dự tính, gồm 2 cặp vợ chồng từng có kinh nghiệm làm việc tại trang trại. Dù hiện vẫn còn danh sách hơn 40 cặp đôi chờ ứng tuyển trong tương lai, ông cho biết sẽ không nhận người độc thân hoặc các bạn trẻ thành thị thiếu kinh nghiệm.

''Ở đây, có khi cả năm bạn không gặp ai. Tôi không biết liệu họ có chịu nổi sự cô đơn đó hay không'' - ông Zuo nói.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI