Ông Trump cáo buộc Iran trì hoãn thỏa thuận để 'chờ' cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ

28/05/2026 - 10:06

PNO - Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đang cố tình kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chờ đợi cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Ông Trump nói ông có thể vượt qua Iran, bác bỏ áp lực bầu cử giữa nhiệm kỳ
Ông Trump nói ông có thể vượt qua Iran, bác bỏ áp lực bầu cử giữa nhiệm kỳ

Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng giới lãnh đạo Iran đã “tính toán sai lầm” nếu tin rằng áp lực chính trị trong nước sẽ buộc ông phải nhượng bộ.

“Họ nghĩ rằng họ sẽ chờ đợi tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa kỳ”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định nền kinh tế Iran đang suy sụp nghiêm trọng, khiến Tehran cuối cùng sẽ phải chấp nhận thỏa thuận. “Họ lạm phát 250%, đồng tiền của họ gần như vô giá trị, toàn bộ hệ thống kinh tế đang sụp đổ”, ông nói.

Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran được cho là đang bước vào giai đoạn then chốt. Dù trước đó ông Trump từng tuyên bố một thỏa thuận “phần lớn đã được đàm phán”, nhưng Mỹ vẫn tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Iran, khiến 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thiệt mạng.

Trong cuộc họp, ông Trump phát tín hiệu trái chiều về triển vọng hòa bình. Một mặt, ông cho biết “Iran rất muốn đạt được thỏa thuận”; mặt khác, ông cảnh báo nếu đàm phán thất bại thì Mỹ “sẽ phải hoàn thành công việc”.

“Hoặc chúng tôi đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải xử lý dứt điểm”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ ý tưởng để Iran hoặc Oman kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu trước chiến tranh.

“Eo biển sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Không ai được kiểm soát nó”, ông nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ hành động quân sự nếu cần thiết.

Dù ông Trump khẳng định không lo ngại về bầu cử giữa kỳ, cuộc chiến kéo dài đang tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với đảng Cộng hòa. Giá năng lượng tăng cao và tâm lý bi quan về kinh tế đã làm gia tăng lo ngại rằng đảng của ông có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện và thậm chí cả Thượng viện vào tháng 11.

Khi phát động chiến dịch quân sự, ông Trump từng dự đoán cuộc chiến chỉ kéo dài từ 4-6 tuần. Tuy nhiên, xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 4 mà chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.

Tổng thống Mỹ nhiều lần thay đổi đánh giá về triển vọng hòa bình. Có lúc ông nói chiến sự có thể kết thúc “trong vài ngày”, nhưng sau đó lại ám chỉ cuộc chiến có thể kéo dài hơn dự kiến.

Trong lúc dư luận lo ngại về kinh tế và giá nhiên liệu, ông Trump vẫn dành một phần đáng kể cuộc họp nội các để nói về các dự án xây dựng tại Washington, bao gồm kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng và một mái vòm khổng lồ ở thủ đô...

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI