Liên hiệp quốc cảnh báo thế giới sắp đối mặt năm nóng khốc liệt

28/05/2026 - 14:39

PNO - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo, khủng hoảng khí hậu cùng hiện tượng El Nino sẽ đẩy thế giới vào một năm nóng kỷ lục trước năm 2030.

Kỷ lục về ngày nóng nhất trong tháng 5 ở Anh đã bị phá vỡ 2 lần trong tuần này, khiến hành khách cảm thấy ngột ngạt ngay trên tàu điện ngầm ở London - Ảnh: Tolga Akmen/EPA
Kỷ lục về ngày nóng nhất trong tháng 5 ở Anh đã bị phá vỡ 2 lần trong tuần này, khiến hành khách cảm thấy ngột ngạt ngay trên tàu điện ngầm ở London - Ảnh: Tolga Akmen/EPA

Hậu quả khốc liệt từ tình trạng ấm lên toàn cầu

Sự gia tăng liên tục của lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch đang giữ lại nhiều nhiệt hơn trong bầu khí quyển. Hậu quả là các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tồi tệ, điển hình như đợt nắng nóng kỷ lục vừa càn quét qua Anh và châu Âu.

Đáng báo động hơn, tình trạng nóng lên toàn cầu ước tính đang cướp đi 1 sinh mạng mỗi phút và con số này sẽ còn tăng lên nếu thế giới không nhanh chóng cắt giảm khí thải.

Báo cáo do Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) thực hiện cho WMO dự báo đến 86% khả năng giai đoạn 2026 - 2030 chứng kiến năm nóng nhất lịch sử mới, vượt qua cả kỷ lục của năm 2024.

Cùng với đó, xác suất nhiệt độ trung bình của chu kỳ 5 năm này vượt mức 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp lên tới 75%.

Người đứng đầu bộ phận khí hậu của Liên hiệp quốc, ông Simon Stiell nhấn mạnh những đợt nắng nóng tàn khốc ở châu Âu, Ấn Độ và nhiều vùng tại châu Á chính là hồi chuông cảnh báo về tác động dây chuyền của khủng hoảng khí hậu đối với sinh mạng con người lẫn nền kinh tế.

Ông khẳng định các quốc gia cần từ bỏ nhiên liệu hóa thạch nhanh hơn để tự bảo vệ mình, nhất là khi năng lượng sạch hiện đã rẻ và đạt tốc độ sản xuất nhanh hơn.

Tác động cộng hưởng từ El Nino

Nhiệt độ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao do chu kỳ thời tiết tự nhiên El Nino. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết có 96% khả năng El Nino sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, kèm theo 35% nguy cơ xảy ra siêu El Nino.

Hiện tượng này làm thay đổi chuyển động gió ở Thái Bình Dương, khiến lượng nhiệt khổng lồ tích tụ dưới đại dương bị giải phóng vào khí quyển, làm Trái đất nóng lên nhanh chóng.

Tiến sĩ Leon Hermanson, tác giả chính của báo cáo, nhận định hiện tượng El Nino dự kiến vào cuối năm 2026 sẽ làm tăng khả năng năm 2027 trở thành mốc kỷ lục mới về nhiệt độ.

Báo cáo cũng chỉ ra, 5 mùa đông tiếp theo ở Bắc Cực sẽ ấm hơn 2,8oC so với mức trung bình gần đây, đồng nghĩa với việc khu vực này đang nóng lên nhanh gấp 3 lần so với trung bình toàn cầu.

Lượng mưa trên toàn thế giới cũng ghi nhận những biến đổi lớn với dự báo khu vực Bắc Âu, vùng Sahel (châu Phi), bang Alaska (Mỹ) và Siberia (Nga) có khả năng đón nhiều mưa hơn bình thường trong giai đoạn từ tháng Năm đến tháng Chín của 5 năm tới, trong khi đó rừng Amazon sẽ phải đối mặt với tình trạng khô hạn hơn thường lệ.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI