 |
Tổ ấm của chị Đào Ngọc Nhi - anh Đặng Hoàng Nam - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Áp lực định kiến cùng ám ảnh quá khứ
Có nhiều chị khi tìm thấy bến đỗ lần thứ hai lại chọn cách lặng lẽ về nhà chồng, thay vì một đám cưới rộn ràng. Dù tìm được hạnh phúc mới sau cuộc hôn nhân đầu thất bại với người chồng cờ bạc, bạo lực, chị Lê Thu Hà - 47 tuổi, ngụ huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang - chỉ làm mâm cơm ra mắt gia đình 2 bên. Chị tâm sự: “Cưới lần hai nên tôi không dám làm đám rình rang, sợ mọi người bàn tán”. Nỗi lo lắng của chị bắt nguồn từ những định kiến vẫn còn nặng nề ở quê, nơi nhiều người vẫn cho rằng “lấy chồng 2-3 lần có gì rỡ ràng mà khoe”.
Nỗi sợ hãi lên xe hoa lần nữa còn đến từ những tổn thương sâu sắc ở cuộc hôn nhân trước. Chị Nguyễn Thu Mai - 56 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM - đã ly hôn 8 năm và có tình yêu mới 3 năm. Bạn trai đòi cưới nhưng chị Mai từ chối. Nguyên nhân khiến chị kiên quyết “yêu thôi, không cưới” đến từ ám ảnh cuộc hôn nhân cũ. Cú sốc từ người chồng lý tưởng bỗng chốc vỡ nợ gần 2 tỉ đồng vì cờ bạc khiến ngôi nhà mới xây chưa kịp vào ở đã bị giang hồ tới xiết nợ, tạt mắm tôm làm chị sợ đến tận bây giờ.
Dù đã tìm được người đàn ông trách nhiệm, yêu thương, luôn sẻ chia buồn vui và được các con 2 bên vun vén, chị Mai vẫn từ chối lời cầu hôn. Chị chia sẻ: “Nói thật, tôi vẫn mong muốn được yêu thương, hạnh phúc, nhưng giờ tôi đã sợ hôn nhân nên chỉ chọn làm bạn đường, sẻ chia buồn vui tuổi xế chiều chứ không muốn thành bạn đời, trói buộc nhau bằng hôn nhân”.
Xã hội ngày càng cởi mở, có một xu hướng đang dần định hình trong cộng đồng những phụ nữ từng trải qua đổ vỡ: lựa chọn sống chung mà không đăng ký kết hôn. Họ tin rằng tình yêu và sự gắn kết mới là điều quan trọng nhất. Chị Phạm Thu Thủy - 32 tuổi, ngụ Bạc Liêu - đã đi bước nữa được 3 năm và có con 2 tuổi nhưng vẫn không đăng ký kết hôn. Chị Thủy nói với chồng lý do không làm hôn thú: cha mẹ chị không đồng ý chuyện chị đến với anh. Nhưng, nguyên nhân thực sự là chị không muốn ràng buộc bởi hôn nhân và muốn bảo vệ tài sản riêng có trước hôn nhân.
Mạnh dạn khi tìm đúng người
Mưu cầu hạnh phúc là quyền chính đáng của mỗi người dù là lần đầu hay lần thứ mấy. Không phải ai kết hôn lần nữa cũng e ngại hay sợ hãi những ràng buộc pháp lý. Câu chuyện của chị Đào Ngọc Nhi - 32 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM - là một minh chứng cho việc mạnh dạn xây dựng hạnh phúc khi tìm đúng người.
Chị Nhi ly hôn khi con gái mới 2 tuổi. 1 năm sau, chị tìm thấy tình yêu với anh Đặng Hoàng Nam - bạn thời trung học, cũng từng qua 1 lần đò. Chị chọn anh Nam vì “Tôi thấy anh rất thích trẻ con và yêu thương con gái riêng của tôi”. Một đám cưới rộn ràng diễn ra vào năm 2019 trong sự hân hoan của anh chị và lời chúc phúc từ gia đình 2 bên.
 |
Chị Nhi và anh Nam rạng ngời trong ngày cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Chị Nhi chia sẻ: “Tôi may mắn tìm được người bạn đời thấu hiểu và yêu thương. Thật ra, lúc đầu vợ chồng tôi cũng cãi nhau. Sống với nhau lâu và có 2 mặt con, chúng tôi hiểu nhau hơn và khi mâu thuẫn, mỗi người nhường nhau một chút, lúc hết giận thì ngồi lại nói chuyện. Hôn nhân của chúng tôi không có mâu thuẫn con chung - con riêng vì chồng tôi yêu thương 3 con như nhau. Con gái tôi cũng rất thương và tự hào về ba Nam”. Từ câu chuyện của mình, chị Nhi khuyên chị em mạnh dạn xây dựng hạnh phúc khi tìm được đúng người, đúng thời điểm.
Chị Nguyễn Trúc Lan - 40 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - cũng là một trường hợp “lên đò lần hai” hạnh phúc. Khi quyết định đi bước nữa, chị Lan có con gái 4 tuổi còn anh Sang - chồng chị - có con gái 8 tuổi. Chị và gia đình rất ngại dư luận. Thậm chí gia đình chị không dám tổ chức lễ cưới đông vui, chụp hình cưới như những đôi khác vì sợ dị nghị. “Gia đình tôi chỉ mời 2 bên nội ngoại và tổ chức lễ cưới theo tiêu chí nhanh gọn nhẹ” - chị Lan nói. Sau 6 năm, vợ chồng chị rất hạnh phúc; 2 con riêng của họ hòa thuận, yêu thương nhau như chị em ruột.
Theo các chuyên gia tâm lý, kết hôn lần nữa cũng giống như kết hôn lần đầu, quan trọng là có tìm hiểu đủ, tìm đúng người hay không. Nếu tìm đúng người, chị em hãy mạnh dạn nắm bắt hạnh phúc, đừng mang tâm lý “chim sợ cành cong”. Đừng để dư luận hoặc nỗi đau, sự tổn thương từ cuộc hôn nhân trước trở thành rào cản. Việc cân nhắc kỹ về các quy định pháp lý liên quan đến tài sản và quyền lợi của cả 2 bên khi kết hôn lần nữa là cần thiết để tránh những tranh chấp không đáng có.
Một số hệ lụy pháp lý khi sống chung không đăng ký kết hôn Phụ nữ kết hôn lần thứ hai nhưng không đăng ký kết hôn có thể đối mặt với nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng, đặc biệt trong những tình huống tranh chấp hoặc biến cố xảy ra: - Không có quyền thừa kế theo pháp luật Khi 1 trong 2 người qua đời, người còn lại không được pháp luật công nhận là vợ hoặc chồng nên không được thừa kế tài sản của nhau theo diện vợ/chồng. Nếu không có di chúc hợp pháp ghi rõ phần tài sản được để lại, người còn sống có thể bị người thân của người đã mất tranh chấp, thậm chí bị yêu cầu rời khỏi nhà, mất quyền với những gì cả hai cùng tạo dựng. - Khó phân chia tài sản khi chia tay Nếu không đăng ký kết hôn, pháp luật không công nhận mối quan hệ vợ chồng nên cũng không xem tài sản do 2 người tạo lập trong thời gian sống chung là tài sản chung. Dù chung sống nhiều năm, góp công chăm sóc, sửa sang hoặc cùng trả nợ vay mua nhà, khi chia tay, người phụ nữ cũng không có quyền lợi gì về chỗ ở hay đòi chia phần giá trị căn nhà nếu không có giấy tờ chứng minh đóng góp cụ thể (như hợp đồng vay, hóa đơn thanh toán, chuyển khoản...). Có những trường hợp thực tế ghi nhận: người phụ nữ bị yêu cầu rời khỏi nhà ngay trong đêm sau khi mâu thuẫn nổ ra, không có bất kỳ quyền lợi nào được bảo vệ. - Quyền lợi của con cái không được đảm bảo Khi cha mẹ không có hôn thú, việc khai sinh cho con đôi khi gặp trở ngại, nhất là khi người cha không hợp tác hoặc không thừa nhận con. Việc chứng minh quan hệ huyết thống để làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu hay giành quyền nuôi con sau này có thể kéo dài, phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của con trẻ, bao gồm cả thừa kế, học hành, bảo hiểm... - Không được pháp luật bảo vệ như vợ chồng hợp pháp Khi không đăng ký kết hôn, các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa vợ chồng như nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền nuôi con sau khi chia tay hoặc quyền yêu cầu chia tài sản đều không được công nhận rõ ràng, khiến người phụ nữ dễ bị thiệt thòi nếu xảy ra tranh chấp. Nếu xảy ra bạo lực gia đình, cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nhiều khi cũng không có căn cứ rõ ràng để can thiệp mạnh tay, khiến người phụ nữ tiếp tục chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc chọn sống chung mà không đăng ký kết hôn tưởng chừng là giải pháp an toàn về tâm lý nhưng lại mang đến nhiều rủi ro lâu dài. Phụ nữ từng đổ vỡ cần được hỗ trợ tâm lý và pháp lý để hiểu rằng hôn nhân hợp pháp là cách duy nhất giúp họ được pháp luật bảo vệ đầy đủ về quyền lợi, đặc biệt khi có con chung hoặc cùng tạo dựng tài sản. Luật sư Ngô Lệ Quỳnh - Giám đốc chi nhánh TPHCM Công ty luật Khoa Tín |
Thùy Dương