Những khoảnh khắc xúc động của tình yêu thời cách ly, phong toả

21/04/2020 - 16:30

PNO - Dịch COVID-19 khiến cuộc sống con người đảo lộn, nhưng tình yêu vẫn luôn có cách để cất tiếng nói tình yêu.

Những đám cưới vẫn diễn ra theo những cách riêng, những cách sáng tạo và ngời ngời vẻ hạnh phúc trên gương mặt cô dâu chú rể. Càng trong khó khăn, con người càng có xu hướng xích lại gần nhau hơn, cần người nắm tay hơn. 

Những khoảnh khắc xúc động của tình yêu thời đại dịch cũng khiến chúng ta tin nhiều hơn nữa vào điều tốt đẹp, tin dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi...

Gabriela Delgado - cô dâu người Mexico khoe nhẫn cưới của cô sau buổi chụp hình. Theo dự kiến, đám cưới của cô diễn ra vào hè năm nay nhưng vì dịch bệnh nên đã bị hoãn lại.
Gabriela Delgado - cô dâu người Mexico khoe nhẫn cưới của cô sau buổi chụp hình. Theo dự kiến, đám cưới của cô diễn ra vào hè năm nay nhưng vì dịch bệnh nên đã bị hoãn lại.
Joshua và Anastasija Davis (sống tại tại Pitt Meadows, British Columbia, Canada), tổ chức lễ cưới không có nhiều bạn bè tham dự do dịch bệnh. Trong ảnh, họ nhảy múa theo điệu nhạc đượ phát ra từ xe hơi của một người bạn. Trước đó, cả hai đã làm hôn lễ tại phòng khách của gia đình vì những hạn chế trong việc đi lại.
Joshua và Anastasija Davis (sống tại tại Pitt Meadows, British Columbia, Canada), tổ chức lễ cưới không có nhiều bạn bè tham dự do dịch bệnh. Trong ảnh, họ nhảy múa theo điệu nhạc được phát ra từ xe hơi của một người bạn. Trước đó, cả hai đã làm hôn lễ tại phòng khách của gia đình vì những hạn chế trong việc đi lại.
Roxanne, 25 tuổi, một luật sư người Pháp làm việc tại Bỉ và Nicolas, 28 tuổi, một nhân viên bất động sản
Roxanne, 25 tuổi, một luật sư người Pháp làm việc tại Bỉ và Nicolas, 28 tuổi, một nhân viên bất động sản tổ chức hôn lễ tại Brussels, Bỉ vào hôm 11/4 vừa qua. Hôn lễ của họ chỉ có sự tham gia của hai người thân trong gia đình.
Một cặp vợ chồng người Iraq tiến hành hôn lễ trong giờ giới nghiêm của đất nước. Chú rể, cô dâu đều phải đeo khẩu trang trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Một cặp vợ chồng người Iraq tiến hành hôn lễ trong giờ giới nghiêm của đất nước. Chú rể, cô dâu đều phải đeo khẩu trang trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Một cặp tình nhân ôm nhau sau nhiều ngày không gặp tại hai bên bờ rào được chính quyền Đức xây dựng giữa biên giới Đức - Thuỵ Sĩ
Một cặp tình nhân ôm nhau sau nhiều ngày không gặp tại hai bên bờ rào được chính quyền Đức xây dựng giữa biên giới Đức - Thuỵ Sĩ như một biện pháp ngăn dịch bệnh lây lan.
David Isaak và Pamala Blake cười khúc khích sau khi cố gắng hôn nhau qua lớp khẩu trang. Họ vừa trao nhau lời thề tại một bãi đậu xe thông qua hệ thống đài phát thanh.
David Isaak và Pamala Blake cười khúc khích sau khi cố gắng hôn nhau qua lớp khẩu trang. Họ vừa trao nhau lời thề tại một bãi đậu xe thông qua hệ thống đài phát thanh.
Một cặp đôi trẻ chụp ảnh lưu niệm sau khi trao nhau lời thề nguyền thông qua đài phát thanh.
Một cặp đôi trẻ chụp ảnh lưu niệm sau khi trao nhau lời thề nguyền thông qua đài phát thanh ở California, Mỹ.
Một cặp tình nhân ở Naples, Ý, ngồi ôm nhau trong không gian vắng lặng vì đất nước vẫn đang trong thời gian phong toả.
Một cặp tình nhân ở Naples, Ý, ngồi ôm nhau trong không gian vắng lặng vì đất nước vẫn đang trong thời gian phong toả.
Jasna và Nicola Boccella đeo mặt nạ bảo vệ khi họ tạo dáng sau lễ cưới trước nhà thờ Grossmuenster ở Zurich, Thụy Sĩ hôm 14/4.
Jasna và Nicola Boccella đeo khẩu trang, chụp ảnh kỷ niệm sau lễ cưới tại nhà thờ Grossmuenster ở Zurich, Thụy Sĩ hôm 14/4. Do dịch bệnh nên lễ cưới chỉ có họ và người làm chứng.
Chủ rể người Indoesia mang găng tay, đeo khẩu trang cho cô dâu khi họ tiến hành hôn lễ tại văn phòng tôn giáo ở địa phương. Đám cưới cũng rất vắng người vì dịch bệnh đang lây lan rộng.
Chủ rể người Indoesia mang găng tay, đeo khẩu trang cho cô dâu khi họ tiến hành hôn lễ tại văn phòng tôn giáo ở địa phương. Đám cưới cũng rất vắng người vì dịch bệnh đang lây lan rộng.
Mohamad Nurjaman và Ugi Lestari Widya Bahri chào các thành viên gia đình của họ thông qua một cuộc họp video sau lễ cưới ở Tangerang, ngoại ô Jakarta, Indonesia,
Mohamad Nurjaman và Ugi Lestari Widya Bahri chào các thành viên gia đình thông qua việc gọi video, sau lễ cưới ở Tangerang, ngoại ô Jakarta, Indonesia.
Cặp vợ chồng người Nhật ngồi thưởng lãm hoa anh đào trong không gian vắng lặng. Thường năm, họ sẽ tụ họp cùng bạn bè, gia đình để tham dự lễ hội này, nhưng năm nay do dịch bệnh nên không thể tiến hành.
Cặp vợ chồng người Nhật ngồi thưởng lãm hoa anh đào trong không gian vắng lặng. Thường năm, họ sẽ tụ họp cùng bạn bè, gia đình để tham dự lễ hội này, nhưng năm nay do dịch bệnh nên không thể tiến hành.
Trong khi đó, một cặp vợ chồng ở Seoul, Hàn Quốc lại chọn xem phim trong xe hơi tại rạp chiếu dành cho khách ngồi trên xe hơi để giải toả căng thẳng sau nhiều ngày phải ở nhà.
Trong khi đó, một cặp vợ chồng ở Seoul, Hàn Quốc lại chọn xem phim trong xe hơi tại rạp chiếu dành cho khách ngồi trên xe hơi để giải toả căng thẳng sau nhiều ngày phải ở nhà
Một cặp tình nhân chụp ảnh cưới tại Vũ Hán sau khi lệnh phong toả (được tiến hành vào tháng 1/2020) được gỡ bỏ. Họ vui mừng khi dịch bệnh đã được kiểm soát, giúp ngày vui
Một cặp tình nhân chụp ảnh cưới tại Vũ Hán sau khi lệnh phong toả (được tiến hành vào tháng 1/2020) được gỡ bỏ. Họ vui mừng khi dịch bệnh đã được kiểm soát.
Peng Jing, 24 tuổi và Yao Bin, 28 tuổi, ngụ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chọn chụp ảnh trong studio để chuẩn bị cho hôn lễ.
Peng Jing, 24 tuổi và Yao Bin, 28 tuổi, ngụ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chọn chụp ảnh trong studio để chuẩn bị cho hôn lễ.
Gabriela Delgado và Eduardo Toduez (ở Ciudad Juarez, Mexico) nảy ra ý tưởng chụp ảnh cưới độc lạ với giấy vệ sinh. Đám cưới của họ cũng bị hoãn do dịch bệnh.
Gabriela Delgado và Eduardo Toduez (ở Ciudad Juarez, Mexico) nảy ra ý tưởng chụp ảnh cưới độc lạ với giấy vệ sinh. Đám cưới của họ cũng bị hoãn do dịch bệnh.

Thuỳ Anh (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI