PNO - Chủ sở hữu thú cưng được cho là đã ném mèo và chó ra khỏi căn hộ ở lầu cao, sau tin đồn coronavirus có thể lây truyền qua động vật.
Chia sẻ bài viết: |
Lê Đức Thiện 03-02-2020 17:04:18
Nếu đã nghĩ chúng lây nhiễm virus corona vậy thì sao không nghĩ mình còn có thể sống thêm bao lâu cho đến khi bệnh dịch này có thể chấm dứt, vả lại nhưng con động vật nó cũng như con người đều có thể nhiễm hoặc chết bất cứ lúc nào vì virus corona cũng đâu muốn đâu... vả lại, cũng có thể là chính mình là người đã lây virus cho thú cưng của mình cũng lên.cho lên hiện giờ nhà ai đang nuôi thú cưng thì thay vì sợ chúng lây nhiễm virus cho mình thì hãy bảo vệ chúng và người nhà mình và cả mình nữa để sống qua ngày trong tình trạng virus corona càng ngày càng tăng )ý kiến mình tôi: đừng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà hãy nghĩ rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào lên hãy chuẩn bị tinh thần cho mình trước đi).
Cam tien luc 03-02-2020 09:16:36
Con người là loài dã man nhất vì 1 điều gì đó có thể lấy đi sự sống của các loại khác bất cứ lúc nào, thậm chí cả đồng loài.
phuongn 03-02-2020 08:52:27
nhìn dã man thế, tội nghiệp mấy chú mèo
ttien 02-02-2020 20:03:29
Ác quá đi, không nuôi thì đem về đây cho em nuôi chứ mắc gì phải tin dăm ba cái tờ báo lá cải rồi hành động vô nhân tính kiểu ấy?
Kayano 02-02-2020 10:39:03
Nếu virus corona không thể sống ở nhiệt độ cao thì sao nó vẫn có thể lây nhiễm qua bát súp????
khuat thi ly 02-02-2020 08:14:34
Thú cưng nó ở nhà chứ có đi đâu mà lây nhiễm. Tội nghiệp tụi nó.
Trần Hưng 01-02-2020 21:35:00
Thật là độc ác, sao họ có thể làm vậy với chúng chứ.
Nếu lỡ chúng lây truyền corona thì chỉ cần tránh tiếp xúc với chúng hoặt thả chúng thôi chứ sao họ nỡ lòng nào mà ném chúng ra đường đến nổi chết cơ chứ >:(
An 01-02-2020 19:46:57
thương quá
Dữ liệu từ Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho thấy tỉ lệ hộ gia đình một người ở Hàn Quốc tăng liên tục, trong đó phụ nữ chiếm phần lớn.
Người làm công việc lặp đi lặp lại sau này có nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ cao hơn 31%, mắc các vấn đề về nhận thức nhẹ cao hơn 66%.
Một vụ án gây chấn động ở Brazil, sau khi người phụ nữ bị bắt và bị buộc tội xâm phạm xác chết và cố gắng lừa đảo.
Tối 17/4, chính quyền Indonesia đã đưa ra cảnh báo sóng thần, sau khi núi Ruang phun trào, khiến cột tro bụi cao lên tới gần 2km.
UNICEF lo ngại sự gián đoạn liên tục trong giáo dục sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng thế hệ ở Sudan.
Nhà chức trách cho biết, mưa trái mùa đã tấn công Pakistan và Afghanistan trong vài ngày qua, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về đại dương cảnh báo khả năng xảy ra “một thảm kịch hệ sinh thái khổng lồ”, trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Tỉ lệ phụ nữ châu Phi có nguy cơ tử vong do biến chứng thai kỳ, sinh nở cao hơn khoảng 130 lần so với phụ nữ châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
Ngày 16/4, lượng mưa kỷ lục khiến Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất bị chìm trong biển nước.
Gần 50 người Israel từng tham dự cuộc tấn công ở Lễ hội Nova và chứng kiến Hamas tàn sát đã tự kết liễu đời mình vì các vấn đề tâm thần.
Ngày 16/4, truyền thông nhà nước Mozambique cho biết ít nhất 8 người trong 1 gia đình đã thiệt mạng, sau khi chiếc thuyền tự chế của họ bị chìm.
Hiện tượng thời tiết El Nino đã làm cạn kiệt hồ chứa, khiến các nhà máy điện ở Ecuador bị hạn chế sản lượng đáng kể.
Trước thiên tai, thảm họa, phụ nữ và trẻ em gái luôn chịu thiệt thòi và phải gánh chịu hậu quả nhiều hơn.
Trung bình mỗi năm ở Nigeria có hàng chục ngàn phụ nữ tử vong khi sinh con, đây là nước có tỉ lệ tử vong khi sinh cao thứ 2 thế giới.
Ngày 16/4, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa nhà sàn giao dịch chứng khoán lịch sử của Copenhagen. Đây là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất của thành phố.
Ở Philippines, những chiếc xe jeep do Mỹ sản xuất từ thời Thế chiến thứ hai được mệnh danh là “vua đường bộ”.
Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tỷ lệ triệt sản đột ngột tăng vọt sau khi quyền phá thai bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ vào năm 2022.
Ngày 16/4, cảnh sát Úc cho biết, vụ tấn công bằng dao trong buổi lễ tại một nhà thờ Assyrian ở Sydney khiến một giám mục bị thương là hành động khủng.