Ngôi chùa “nữ quyền” ở Trung Quốc

13/05/2025 - 06:43

PNO - Một ngôi chùa dành riêng cho phụ nữ ở Trung Quốc đã trở thành nơi trú ẩn cho phụ nữ đi làm và nội trợ toàn thời gian nhờ cách tiếp cận độc đáo trong việc giải quyết lo âu và sức khỏe tinh thần nữ giới.

Ngôi chùa ở tỉnh Phúc Kiến, hoàn toàn dành cho nữ giới, chuyên cung cấp thức ăn, nơi ở miễn phí cho phụ nữ gặp khó khăn — Ảnh: SCMP
Chùa Thiên Tiên hoàn toàn dành cho nữ giới, chuyên cung cấp thức ăn, nơi ở miễn phí cho phụ nữ gặp khó khăn - Ảnh: SCMP

Chùa Tianxian (Thiên Tiên), tọa lạc tại thị trấn cùng tên, ở tỉnh Phúc Kiến, vùng đông nam Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì được vận hành hoàn toàn bởi ni cô và các tình nguyện viên nữ, đồng thời cung cấp thực phẩm và chỗ ở miễn phí.

Ngôi chùa đã trở thành chốn an lành cho những nữ doanh nhân và người nội trợ toàn thời gian, nhờ cách tiếp cận độc đáo để chăm lo cho sức khỏe tinh thần của phụ nữ, theo báo South China Morning Post đưa tin ngày 12/5.

Xingxing, tình nguyện viên tại chùa, cho biết: “Tôi đã không cảm nhận sự thấu hiểu sâu sắc như thế này trong nhiều năm. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy được chấp nhận vô điều kiện. Không có điều gì mà bạn không thể giãi bày với các sư cô”.

Xingxing chia sẻ, toàn bộ người trong chùa, từ người tu hành đến người làm công quả và khách trú chân, đều là phụ nữ. Đây là “không gian tôn giáo an lành”, cung cấp thức ăn và chỗ ở miễn phí, cũng như nhiều hoạt động cho phụ nữ ở mọi hoàn cảnh. Người làm công quả và khách trú chân bao gồm những phụ nữ đến từ doanh nghiệp bị áp lực cạnh tranh, những nữ streamer từng nỗ lực đạt được mục tiêu bán hàng và những bà mẹ đơn thân đang gặp khó khăn.

Chùa có khóa thiền miễn phí, mang lại không gian tĩnh tâm chữa lành và đổi mới, kéo dài 3 ngày, bắt đầu lúc 4g30 mỗi sáng. Sau đó là bài tập khí công Baduanjin (Bát Đoạn Cẩm) truyền thống của Trung Quốc vào lúc 6g, rồi hoạt động đi bộ lên núi sau bữa sáng đơn giản.

Sư cô trụ trì Yin Xuan (Ân Huyền), sinh năm 1978, đã sống cuộc đời tu hành 36 năm. Năm 2014, bà quyết định xây dựng lại Tianxian thành ngôi chùa chỉ dành cho phụ nữ, “để thách thức các chuẩn mực xã hội”. Bà chia sẻ, đã tự học kiến ​​trúc và dành 10 năm để xây dựng lại ngôi chùa theo phong cách Minnan (Mân Nam), với gạch đỏ, mái cong và mái hiên hình đuôi én.

Sư cô trụ trì Zhi Guan (Chí Quan), sinh vào những năm 1980 ở tỉnh Tứ Xuyên, chia sẻ rằng bà luôn ngạc nhiên về sức mạnh của những người phụ nữ tưởng chừng như mong manh. Bà nói: “Phụ nữ ở đây rất độc lập. Họ có thể sống tốt mà không cần đàn ông”.

Trường An (theo South China Morning Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI