Ngành du lịch Thái Lan “nhừ đòn” vì COVID-19

29/07/2020 - 14:26

PNO - Khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch của quốc gia này sẽ còn đối diện nhiều khó khăn.

Thái Lan đã có 3 tháng liên tiếp không có khách du lịch nước ngoài vì vẫn đóng cửa biên giới do tác động từ dịch COVID-19. Số lượng khách du lịch đến quốc gia này giảm 66% so với những năm trước. Con số ghi nhận được từ tháng 1 đến tháng 6 là 6,69 triệu khách.

Từ tháng 1 đến tháng 6, chi tiêu của khách du lịch nước ngoài là 332 tỷ baht (10,54 tỷ USD), giảm 65% so với một năm trước đó.

Trong khi đó, chỉ vào tháng 6/2019, Thái Lan đã đón 3,05 triệu khách du lịch nước ngoài, với tổng chi tiêu 131 tỷ baht.

Là một trong những quốc gia có sự đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế khá lớn nhưng dịch bệnh COVID-19 đã khiến
Là một trong những quốc gia có sự đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế khá lớn nhưng dịch bệnh COVID-19 đã khiến tình hình tại Thái Lan ảm đạm trong những tháng qua

Năm 2019, Thái Lan thu hút 39,8 triệu khách du lịch, một con số cao kỷ lục. Từ tháng Tư năm nay, xứ sở chùa vàng đã áp đặt lệnh cấm với các chuyến bay từ nước ngoài. 

Thái Lan sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 8 tới đây nhằm kiểm soát dịch bệnh, mặc dù trong 2 tháng qua tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. 

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã dự báo số lượng khách du lịch nước ngoài sẽ giảm 80% trong năm nay xuống còn 8 triệu. Năm ngoái, chi tiêu của du khách nước ngoài chiếm 11,4% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia này.

Thuỳ Anh (theo Channel News Asia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI