Chịu xấu để nhân vật đẹp

02/04/2026 - 19:48

PNO - Bộ phim Hẹn em ngày nhật thực đang gây chú ý. Thiên Ân - cô gái ngoan đạo trong phim - là vai nữ chính thứ hai trên màn ảnh của hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Không chỉ ghi điểm nhờ diễn xuất tiến bộ, cô còn tạo thiện cảm với gương mặt mộc mạc, phù hợp hình ảnh một cô gái quê thập niên 1990 và một nữ tu.

Tại buổi ra mắt phim, hoa hậu Đoàn Thiên Ân cho biết đạo diễn Lê Thiện Viễn yêu cầu cô để mặt mộc để vào vai. Trong giai đoạn nhân vật là nữ tu, cô không được phép trang điểm, kể cả kẻ chân mày. Thậm chí môi không đánh son nhưng vẫn bị yêu cầu dặm phấn cho nhạt bớt.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân để mặt mộc khi đóng Hẹn em ngày nhật thực  - Ảnh do đoàn phim cung cấp
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân để mặt mộc khi đóng Hẹn em ngày nhật thực - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết anh muốn xây dựng hình ảnh nhân vật Thiên Ân thật mộc mạc, đúng chất thôn quê. Thỉnh thoảng, Đoàn Thiên Ân lén dán mí và kẻ chân mày để gương mặt trông rõ nét hơn nhưng vừa ra trường quay đã bị đạo diễn yêu cầu tẩy bỏ.

Việc diễn viên để mặt mộc lên màn ảnh rộng là điều ít thấy, chuyện một hoa hậu chấp nhận chịu xấu khi đóng phim càng hiếm. Khi Hẹn em ngày nhật thực ở giai đoạn quảng bá, không ít khán giả thất vọng khi thấy nàng hậu bị “dìm hàng” nhan sắc. Tuy nhiên, khi phim ra rạp, người ta lại thấy gương mặt không son phấn của cô rất hợp hình ảnh nhân vật.

Chấp nhận “xấu đi” để nhân vật đẹp hơn là điều không phải diễn viên nào cũng dám làm, đặc biệt với diễn viên nữ. Ngay cả nhan sắc hoa hậu như Đoàn Thiên Ân cũng cần nhiều can đảm để xuất hiện với gương mặt mộc trên màn ảnh, huống chi những diễn viên không có lợi thế ngoại hình sẵn có.

Thực tế, không nhiều đạo diễn yêu cầu diễn viên hoàn toàn không trang điểm, dù nhân vật cần vẻ đẹp thô mộc. Với điện ảnh, mỗi khung hình đều phải đạt giá trị thẩm mỹ nhất định. Tuy vậy, cái đẹp của nhân vật vẫn nằm ở sự phù hợp hoàn cảnh và bối cảnh.

Trong Mưa đỏ, diễn viên Lê Hạ Anh vào vai cô lái đò thời chiến và gần như không trang điểm khi quay. Theo chia sẻ của cô, đạo diễn Đặng Thái Huyền mong muốn kể lại câu chuyện về thành cổ bằng những thước phim chân thực, mộc mạc nhất.

Không thể phủ nhận rằng gương mặt mộc hoặc trang điểm tối giản giúp tôn lên diễn xuất, để cảm xúc nhân vật được truyền tải tự nhiên hơn. Qua Hẹn em ngày nhật thực hay Mưa đỏ, diễn xuất của Đoàn Thiên Ân và Lê Hạ Anh trở nên gần gũi, dễ chạm đến khán giả hơn khi không bị lớp phấn son tạo khoảng cách.

Điện ảnh luôn đề cao cái đẹp nhưng cái đẹp của nhân vật nằm ở sự phù hợp với hoàn cảnh và câu chuyện hơn là ở nhan sắc diễn viên.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI