Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc Tehran đề nghị thỏa thuận ngừng bắn

02/04/2026 - 12:36

PNO - Ngày 2/4, các quan chức cấp cao Iran đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đã đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện tại.

Người biểu tình vẫy cờ Iran vào ngày 1/4/2026 tại Tehran.
Người dân Iran xuống đường ủng hộ chính quyền tại Tehran vào ngày 1/4.

Iran quyết tâm giành chiến thắng

Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ đã liên hệ với Iran để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Trên mạng xã hội X, ông Seyyed Mehdi Tabatabaei nhấn mạnh lập trường của Iran về việc bảo vệ chủ quyền trước các cuộc tấn công "không thay đổi", đồng thời bác bỏ những gì ông gọi là "ảo tưởng và dối trá" từ phía đối phương.

Ông cũng khẳng định người dân Iran vẫn đoàn kết và kiên định, coi sự thống nhất là yếu tố then chốt để đạt được chiến thắng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmail Baghaei - tiếp tục bác bỏ tuyên bố của ông Trump, cho rằng các phát biểu này là "sai sự thật và vô căn cứ".

Ở diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Iran quyết tâm kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, nhấn mạnh vai trò chiến lược của khu vực này trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với các bên trung gian.

Trong khi các bên trung gian tại Trung Đông nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington, giới lãnh đạo Iran nhấn mạnh rằng xung đột sẽ chưa thể kết thúc nếu chưa nhận được các khoản bồi thường từ Mỹ và Israel.

Cùng lúc đó, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật cho phép nước này kiểm soát lâu dài eo biển Hormuz và áp dụng mức phí lên tới 2 triệu USD đối với các tàu đi qua tuyến đường thương mại chiến lược này.

Lãnh tụ Iran tuyên bố tiếp tục hỗ trợ lực lượng chống Mỹ và Israel

Lãnh tụ tối cao mới của Iran - Mojtaba Khamenei - vừa đưa ra tuyên bố khẳng định Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ các lực lượng chống Mỹ và Israel tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei
Lãnh tụ tối cao mới của Iran - Mojtaba Khamenei

Trong thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước, ông Khamenei nhấn mạnh chính sách lâu dài của Cộng hòa Hồi giáo Iran là duy trì hỗ trợ "trục kháng chiến" chống lại các đối thủ mà ông gọi là Do Thái - Mỹ.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng trước, ông Khamenei không xuất hiện trước công chúng và chủ yếu truyền đạt chỉ đạo thông qua các kênh truyền thông nhà nước. Ông là con trai của Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Một số nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng ông Mojtaba Khamenei có thể đã bị thương trong các cuộc tấn công trước đó, song mức độ cụ thể chưa được xác nhận. Trước những đồn đoán về tình trạng sức khỏe, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva - ông Ali Bahreini - khẳng định lãnh đạo này vẫn “hoàn toàn khỏe mạnh” và việc hạn chế xuất hiện là vì lý do an ninh.

Tuyên bố mới nhất của ông Khamenei cũng đề cập đến Hezbollah - lực lượng do Iran hậu thuẫn đang giao tranh với Israel ở miền nam Lebanon. Bên cạnh đó, các nhóm vũ trang liên quan tại Yemen cũng được cho là đã tiến hành thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Bất chấp diễn biến leo thang, ông Trump trước đó tuyên bố Iran đã đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, phía Tehran tiếp tục bác bỏ, cho rằng những phát biểu này là “sai lệch và không có cơ sở”.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI