Khi luật pháp chưa thể ngăn bước chân của những kẻ bám đuôi tại Hàn - Nhật

01/04/2026 - 18:00

PNO - Những thảm kịch bám đuôi tại Nhật Bản và Hàn Quốc đang bóc trần lỗ hổng pháp lý nguy hiểm, nơi lệnh cấm tiếp cận hay thiết bị giám sát vẫn chưa đủ cứu mạng nạn nhân.

Sự bất lực của hệ thống giám sát

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 26/3/2026 tại trung tâm Pokemon Mega Tokyo (Nhật Bản) là lời nhắc nhở đau lòng cho thực trạng pháp luật bất lực trước nạn bám đuôi và đe dọa.

Nạn nhân là Moe Harukawa, 21 tuổi, bị bạn trai cũ là Taiki Hirokawa sát hại ngay tại nơi làm việc dù cô đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ theo hướng dẫn của cảnh sát. Trước đó, Harukawa từng trình báo về việc bị bám đuôi, thậm chí phải chuyển đến nhà người thân lánh nạn.

Hung thủ Hirokawa từng bị bắt giữ nhiều lần vì rình rập và tàng trữ vũ khí, nhưng chỉ sau một tháng rưỡi bị giam giữ và nhận lệnh cấm tiếp cận, hắn được thả tự do vào cuối tháng 1/2026. Chưa đầy 2 tháng sau khi ra tù, hắn quay lại kết liễu mạng sống của cô gái trẻ rồi tự sát.

Tương tự tại Hàn Quốc, vụ giết người tại thành phố Namyangju vào ngày 14/3/2026 cũng gây rúng động bởi hung thủ Kim Hoon vốn là đối tượng "nguy cơ cao" đang bị giám sát.

Dù Kim phải đeo vòng chân điện tử vì tội xâm hại tình dục trước đó và bị tòa án ra lệnh cấm tiếp cận nạn nhân trong phạm vi 100 mét, hắn vẫn có thể áp sát nạn nhân và gây án.

Một lỗ hổng kỹ thuật chết người được chỉ ra khi hệ thống giám sát vòng chân điện tử của Bộ Tư pháp không hề được kết nối với đồng hồ thông minh khẩn cấp mà cảnh sát cấp cho nạn nhân. Đến lúc nạn nhân nhấn nút cầu cứu, mọi thứ đã quá muộn màng.

Các chuyên gia tội phạm học cho rằng việc cảnh sát chỉ tập trung vào các biện pháp bảo vệ thụ động như tặng đồng hồ hay tăng cường tuần tra là chưa đủ, mà cần phải quyết liệt hơn trong việc tạm giam những kẻ có xu hướng bạo lực leo thang.

Công nghệ "tiếp tay" cho tội ác và cuộc đua siết chặt vòng vây pháp lý

Sự phát triển của công nghệ đang trở thành "vũ khí" mới cho kẻ bám đuôi. Tại Nhật Bản, năm 2025 ghi nhận con số kỷ lục với gần 23.000 yêu cầu tư vấn về bám đuôi, trong đó các vụ việc liên quan đến thiết bị định vị thông minh tăng vọt.

Trong một trường hợp điển hình tại thành phố Kobe, kẻ bám đuôi bị khởi tố khi bí mật gắn thiết bị định vị dưới yên xe đạp của một phụ nữ. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Nhật Bản sửa đổi luật vào cuối năm 2024 để cấm việc lạm dụng các thiết bị chống thất lạc đồ vật cho mục đích theo dõi trái phép.

Cảnh sát Nhật Bản cũng đang nỗ lực chuyển sang hệ thống ban hành lệnh cấm khẩn cấp mà không cần thông qua điều trần với mục tiêu ngăn chặn kịp thời các tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là quan niệm sai lầm của hệ thống tư pháp khi coi bám đuôi chỉ là "mâu thuẫn tình cảm nhất thời".

Số liệu từ Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho thấy chỉ có 17,8% kẻ bám đuôi bị truy tố phải nhận án tù trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, còn lại phần lớn chỉ chịu phạt tiền hoặc hưởng án treo. Tỷ lệ nghi phạm bị tạm giữ cũng giảm mạnh từ 7,09% xuống còn dưới 3% trong vòng 4 năm.

Nhằm khắc phục điều này, Hàn Quốc vừa thông qua bản sửa đổi luật cho phép nạn nhân hoặc người đại diện pháp lý được trực tiếp đệ đơn lên tòa án yêu cầu lệnh bảo vệ trong vòng 90 ngày nếu cảnh sát không thực hiện biện pháp tạm giữ.

Đồng thời, cảnh sát Seoul cũng dự kiến tuyển dụng các cựu sĩ quan cảnh sát để thực hiện chương trình "hậu chăm sóc" nhằm hỗ trợ tâm lý và giám sát an toàn cho nạn nhân sau khi vụ việc được trình báo, tránh tình trạng nạn nhân phải âm thầm chịu đựng vì sợ bị trả thù.

Ngọc Hạ (theo Korea JoongAng Daily, Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI