Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng sau hơn một tháng xung đột ở Trung Đông

01/04/2026 - 22:20

PNO - UNICEF cảnh báo, trẻ em là những người chịu hậu quả nhiều nhất, trong tình hình cuộc chiến Iran vẫn tiếp diễn.

Lễ tang tập thể cho các nạn nhân của vụ tấn công tên lửa vào trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh, ở thành phố Minab — Ảnh: Getty Images
Lễ tang tập thể cho các nạn nhân của vụ tấn công tên lửa vào trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh, ở thành phố Minab — Ảnh: Getty Images

Trong thông cáo báo chí ngày 31/3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Trung Đông ngày càng trầm trọng, sau hơn một tháng Hoa Kỳ và Israel phát động tấn công vào Iran. Xung đột tiếp tục gây ra thiệt hại nặng nề cho trẻ em ở cả Iran và Israel, cùng các quốc gia trên khắp khu vực.

Catherine Russell - Giám đốc điều hành UNICEF - cho biết: “Hơn 340 trẻ em đã thiệt mạng và hàng nghìn trẻ em khác bị thương. Con số này bao gồm 216 trẻ em thiệt mạng và 1.767 trẻ em bị thương ở Iran, 124 trẻ em thiệt mạng và 413 trẻ em bị thương ở Lebanon, 4 trẻ em thiệt mạng và 862 trẻ em bị thương ở Israel, 1 trẻ em thiệt mạng ở Kuwait, 4 trẻ em bị thương ở Bahrain và 1 trẻ em bị thương ở Jordan”.

Bà Russell lưu ý, sự kiện gây thương vong cao nhất cho trẻ em là vụ tấn công tên lửa vào trường Shajareh Tayyebeh ở Iran, khiến 168 đứa trẻ thiệt mạng. Những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của các bên tham chiến đang phá hủy và làm hư hại các cơ sở vật chất và hạ tầng mà trẻ em phụ thuộc vào, bao gồm bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước và vệ sinh.

Theo đó, hơn 1,2 triệu trẻ em trên khắp Trung Đông đã phải di dời do các cuộc oanh tạc qua lại và lệnh sơ tán. Bà Russell cảnh báo: “Trong tình hình xáo trộn, trẻ em phải tiếp xúc với các sự kiện gây chấn thương và mất mát, qua đó đánh mất cảm giác an toàn. Tiếp xúc với bạo lực và bất ổn sẽ gây hậu quả lâu dài đến sự phát triển não bộ, cảm xúc và sức khỏe tâm thần của trẻ em”.

Trong diễn biến liên quan đến xung đột Iran, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cảnh báo, cuộc khủng hoảng năng lượng sắp tới ở châu Âu “có lẽ vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng vào lúc này”. Khu vực Vùng Vịnh cung cấp hơn 40% nhu cầu sản phẩm lọc dầu cho các nước châu Âu, bao gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay.

Trường An (theo UNICEF)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI