Ông Trump nói Mỹ có thể chấm dứt tấn công Iran trong 2-3 tuần, không cần thỏa thuận

01/04/2026 - 09:08

PNO - Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể chấm dứt các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran trong vòng 2-3 tuần tới, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran không bắt buộc phải đạt được một thỏa thuận như điều kiện tiên quyết để kết thúc xung đột.

Ông Trump nói Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến Iran trong hai đến ba tuần nữa
Ông Trump nói Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến Iran trong 2 -3 tuần nữa - Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại Nhà Trắng ông Trump cho biết việc rút lui có thể diễn ra “trong vòng 2 tuần, có thể là 3 tuần”.

Khi được hỏi liệu thành công ngoại giao với Iran có phải điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự hay không, ông khẳng định: “Iran không cần phải thực hiện một thỏa thuận”.

Theo truyền thông, những phát biểu này phản ánh lập trường còn thay đổi và đôi khi mâu thuẫn của Mỹ về cách thức kết thúc cuộc chiến hiện đã bước sang tuần thứ năm. Nhà Trắng sau đó thông báo ông Trump sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối ngày 1/4 để cập nhật tình hình Iran.

Trước đó, Mỹ từng cảnh báo sẽ gia tăng hoạt động quân sự nếu Iran không chấp nhận khuôn khổ ngừng bắn 15 điểm do Washington đề xuất, bao gồm các yêu cầu như từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân, ngừng làm giàu uranium và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ cũng đã chuẩn bị cho kịch bản tiếp tục xung đột nếu Iran không tuân thủ.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết đã nhận được các thông điệp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, song khẳng định đây chưa thể xem là các cuộc đàm phán chính thức.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa nhắm vào 18 tập đoàn Mỹ trong khu vực, bao gồm Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, TeslaBoeing. Đáp lại, ông Trump tỏ ra không lo ngại, cho rằng Iran “không còn nhiều thứ để đe dọa”.

Cuộc chiến cũng làm gia tăng căng thẳng khu vực, đặc biệt tại Lebanon, nơi xung đột giữa HezbollahIsrael leo thang. Các cuộc không kích của Israel tại khu vực Beirut được báo cáo đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Pakistan đang tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải. Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Các diễn biến quân sự cũng lan rộng sang Syria, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng tại Iran bị tấn công, bao gồm trạm thời tiết tại Bushehr và các nhà máy thép ở Isfahan.

Trong khi đó, giá năng lượng tăng cao đang gây áp lực lên người dân Mỹ. Giá xăng trung bình đã vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu tiên sau hơn 3 năm, theo dữ liệu từ GasBuddy.

Một cuộc thăm dò các hãng truyền thông Mỹ cho thấy khoảng 2/3 người Mỹ muốn chính phủ nhanh chóng chấm dứt sự can dự vào cuộc chiến, ngay cả khi không đạt được toàn bộ mục tiêu đề ra.

Cuộc xung đột tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính quyền ông Trump, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI