Đến lượt Ý từ chối cho máy bay Mỹ sử dụng căn cứ phục vụ cuộc chiến Trung Đông

31/03/2026 - 17:44

PNO - Ngày 31/3, sau động thái tương tự của Tây Ban Nha, Ý đã từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng các căn cứ tại Sicily để phục vụ hoạt động ở Trung Đông.

Căn cứ Không quân Sigonella ở Sicily
Căn cứ Không quân Sigonella ở Sicily

Báo Corriere della Sera cho biết một số máy bay ném bom Mỹ từng hạ cánh tại căn cứ không quân Sigonella ở phía đông Sicily trước khi hướng tới Trung Đông, song không nêu rõ thời điểm hay số lượng cụ thể.

Nguồn tin giấu tên tiết lộ việc cấp phép đã không được thông qua do phía Mỹ không gửi yêu cầu chính thức và lãnh đạo quân sự Ý không được tham vấn theo quy định của các hiệp ước liên quan.

Bộ Quốc phòng Ý hiện chưa đưa ra bình luận.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các đảng đối lập trung tả tại Ý đã kêu gọi chính phủ ngăn chặn việc sử dụng căn cứ quân sự để tránh bị cuốn vào xung đột. Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết sẽ trình quốc hội xem xét nếu có yêu cầu tương tự trong tương lai.

Trước đó một ngày, Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận và từ chối sử dụng các căn cứ quân sự đối với mọi chuyến bay quân sự Mỹ liên quan đến cuộc chiến với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles khẳng định nước này không cho phép sử dụng “cả căn cứ lẫn không phận” cho các hoạt động chiến tranh, đồng thời gọi cuộc xung đột là “phi pháp và không chính đáng”.

Quyết định này buộc máy bay Mỹ phải đổi lộ trình bay vòng qua Tây Ban Nha và đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, thậm chí vấp phải cảnh báo trả đũa thương mại từ phía Mỹ.

Ở Trung Đông, tình hình đang leo thang nhanh chóng. Cuộc chiến giữa Mỹ–Israel và Iran đã bước sang tuần thứ năm với các cuộc không kích, tấn công tên lửa và giao tranh lan rộng sang nhiều khu vực như Lebanon và Biển Đỏ. Các tuyến hàng hải chiến lược bị gián đoạn, giá dầu tăng mạnh và nguy cơ xung đột khu vực mở rộng ngày càng lớn.

Xung đột này bắt nguồn từ các đợt không kích của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2/2026, kéo theo các đòn đáp trả bằng tên lửa và UAV của Tehran nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc cả Tây Ban Nha và Ý hạn chế hỗ trợ quân sự cho Mỹ cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ châu Âu về cách tiếp cận cuộc chiến Trung Đông hiện nay.

Thảo Nguyễn (theo Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI