Iran phóng tên lửa khắp Trung Đông, bất chấp lời đe dọa của ông Trump

31/03/2026 - 13:31

PNO - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi Iran phóng loạt tên lửa mới trên khắp Trung Đông, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng chiến lược của Tehran.

Iran đã tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa chống lại Israel và các quốc gia trên khắp vùng Vịnh
Iran tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel và nhiều quốc gia trên khắp vùng Vịnh. Ảnh: F24

Ngày 31/3, theo các nguồn tin khu vực, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh. Cùng thời điểm, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nhiều vụ nổ mới, gây mất điện tại một số khu vực.

Israel cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không đánh chặn các tên lửa từ Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã “vượt quá nửa chặng đường”, đồng thời khẳng định nhiều mục tiêu quân sự quan trọng đã bị phá hủy, bao gồm các cơ sở công nghiệp và sản xuất vũ khí.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Israel đều chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc cuộc chiến đã kéo dài khoảng một tháng và gây chấn động thị trường toàn cầu.

Iran cáo buộc các quốc gia vùng Vịnh hỗ trợ Mỹ và đã phóng tên lửa vào các quốc gia đó. Tại Dubai, các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn khiến 4 người bị thương, đồng thời gây cháy một tàu chở dầu của Kuwait tại cảng.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út thông báo đã đánh chặn 8 tên lửa đạn đạo chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran kêu gọi Riyadh trục xuất lực lượng Mỹ.

Tại Lebanon, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Quân đội Israel xác nhận thêm 4 binh sĩ thiệt mạng ở miền nam nước này.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Lebanon cho biết, một vụ nổ đã khiến 3 binh sĩ Indonesia thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ở một diễn biến khác, lực lượng Houthi tại Yemen – cũng được Iran hậu thuẫn – đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, đồng thời đe dọa tuyến vận tải trên Biển Đỏ.

Trước đó, ông Trump cảnh báo nếu Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh – bao gồm việc mở lại tuyến vận tải quan trọng qua eo biển Hormuz – Mỹ có thể tấn công các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran.

Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, đang trở thành tâm điểm căng thẳng. Quốc hội Iran đã bỏ phiếu áp đặt phí đối với tàu thuyền đi qua tuyến đường này, thậm chí cấm tàu Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo động thái này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với các tuyến hàng hải quốc tế.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI