Bác sĩ nặng 150kg vì áp lực nghề y

18/05/2026 - 18:32

PNO - Một bác sĩ phẫu thuật tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang gây chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ tình trạng tăng cân mất kiểm soát do áp lực nghề nghiệp.

Xiang Ruilong (ảnh trên) cho biết anh đã cố gắng giảm cân nhưng đều thất bại - Ảnh: baidu
Bác sĩ Xiang Ruilong cho biết anh đã nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng đều thất bại - Ảnh: baidu

Bác sĩ Xiang Ruilong, công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Tây y Thượng Hải, hiện nặng khoảng 150kg, cao 1,84m. Theo truyền thông Trung Quốc, khi mới bắt đầu làm bác sĩ nội trú cách đây hơn 10 năm, anh nặng khoảng 110kg. Tuy nhiên, cân nặng tăng nhanh trong những năm gần đây do áp lực công việc kéo dài.

''Đứng cạnh bàn mổ, tôi cảm thấy mình chiếm rất nhiều không gian. Nếu phải đứng nhiều giờ liền, lưng tôi đau dữ dội'' - Xiang chia sẻ.

Anh cho biết từng nhiều lần cố giảm cân nhưng thất bại. Mỗi lần giảm được vài kg, cân nặng lại tăng trở lại, thậm chí vượt mức trước đó. Anh cũng thừa nhận cảm thấy ngại khi khuyên bệnh nhân ăn uống điều độ bởi vóc dáng của mình thì lại ''quá khổ''

''Khi tôi nói bệnh nhân nên kiểm soát ăn uống, nhiều người chỉ nhìn tôi như muốn nghĩ rằng: bác sĩ mập thế này mà'' - anh nói.

Theo bác sĩ Xiang, dù hiểu rõ kiến thức sức khỏe và dinh dưỡng, anh vẫn khó áp dụng cho chính mình. ''Béo phì giống như một 'căn bệnh nghề nghiệp' của bác sĩ'' - anh nói thêm.

Phát biểu này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng câu chuyện phản ánh mặt tối ít được nhắc tới của ngành y: áp lực cao, thiếu ngủ, ăn uống thất thường và gần như không có thời gian chăm sóc bản thân.

Phó giám đốc bệnh viện, ông Yao Zheng, cho biết các bác sĩ cũng chỉ là những người bình thường phải đối mặt với áp lực công việc lớn.

''Họ có lịch làm việc dày đặc từ phẫu thuật đến khám bệnh, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay tập thể dục. Đây đều là những thói quen sống không lành mạnh'' - ông Yao nói.

Theo Báo cáo Dinh dưỡng và Bệnh mạn tính của cư dân Trung Quốc năm 2024, hơn 51% người trưởng thành nước này đang thừa cân hoặc béo phì.

Nhiều chuyên gia cho rằng căng thẳng kéo dài và lối sống ít vận động đang trở thành vấn đề ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn ở Trung Quốc, đặc biệt trong các ngành nghề áp lực cao như y tế, công nghệ hay tài chính.

Hiện bác sĩ Xiang đặt mục tiêu giảm 50kg trong vòng 1 năm và đã tham gia chương trình giảm cân do trung tâm nội tiết và quản lý cân nặng của bệnh viện tổ chức. Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận đồng cảm.

''Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng bị mập lên vì làm việc quá sức. Mỗi khi căng thẳng, tôi lại ăn rất nhiều'' - một người dùng mạng viết.

Một tài khoản khác hài hước bình luận: ''Đây có được xem là chấn thương nghề nghiệp không nhỉ?''.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI