3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

26/05/2026 - 14:20

PNO - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Theo cơ quan quản lý, các doanh nghiệp này bị xử phạt vì không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc theo quy định, đồng thời có trường hợp không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lực lượng quản lý thị trường làm việc với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Lực lượng quản lý thị trường làm việc với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Cụ thể, ngày 11/5/2026, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (địa chỉ tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, TPHCM) bị xử phạt 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Tiếp đó, ngày 14/5/2026, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (địa chỉ số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận, TPHCM) cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với hành vi vi phạm tương tự.

Đến ngày 21/5/2026, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro (địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt 190 triệu đồng do cùng lúc vi phạm hai hành vi gồm duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối theo quy định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, trong tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đã xử lý thêm 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu và hệ thống phân phối, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm cho thấy quyết tâm của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các lực lượng chức năng trong việc tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI