Israel hạ sát cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah

09/04/2026 - 18:47

PNO - Ngày 9/4, Israel cho biết đã tiêu diệt một nhân vật cấp cao liên quan đến Hezbollah trong cuộc không kích gần Beirut trong bối cảnh nước này tiến hành một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất tại Lebanon kể từ khi xung đột bùng phát.

Israel tấn công Liban khiến hơn 1.500 người thương vong. Ảnh: Getty
Israel tấn công Liban khiến khoảng 1.500 người thương vong - Ảnh: Getty

Theo tuyên bố từ quân đội Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người thiệt mạng là Ali Yusuf Harshi — thư ký riêng đồng thời là cháu trai của Naim Qassem, phó thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah.

Israel mô tả Harshi là cố vấn thân cận, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ văn phòng của ông Qassem.

Cuộc không kích này diễn ra trong chiến dịch tấn công quy mô lớn của Israel trên toàn lãnh thổ Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã đồng loạt đánh trúng hơn 100 mục tiêu, bao gồm các trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah — tổ chức vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các đợt không kích khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và khoảng 1.150 người bị thương.

Không dừng lại, các hoạt động quân sự của Israel tiếp tục kéo dài sang đêm, tập trung vào khu vực miền nam Lebanon. IDF tuyên bố đã phá hủy hai điểm giao cắt quan trọng trên sông Litani — những tuyến mà họ cáo buộc Hezbollah sử dụng để vận chuyển vũ khí, tên lửa và thiết bị quân sự.

Phát biểu trong ngày 9/4, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ “tiếp tục tấn công Hezbollah khi cần thiết” cho đến khi đảm bảo an ninh hoàn toàn cho khu vực phía bắc nước này.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án các cuộc không kích là “bừa bãi” và cảnh báo chúng đe dọa trực tiếp đến tính bền vững của lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez chỉ trích Israel “coi thường sinh mạng con người và luật pháp quốc tế”.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani gọi các cuộc tấn công là “vô lý và không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo nguy cơ Lebanon trở thành “một Gaza thứ hai”. Anh và nhiều quốc gia khác cũng kêu gọi đưa Lebanon vào khuôn khổ lệnh ngừng bắn.

Ngoài ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã “dứt khoát” lên án các cuộc không kích và kêu gọi chấm dứt hành động thù địch, nhấn mạnh nguy cơ nghiêm trọng đối với hòa bình khu vực.

Nhiều quốc gia như Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án gay gắt chiến dịch quân sự của Israel, cho rằng hành động này làm suy yếu các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì ổn định và hòa bình.

Tình hình hiện nay cho thấy xung đột giữa Israel và Hezbollah đang có nguy cơ leo thang nghiêm trọng, trong khi áp lực ngoại giao quốc tế ngày càng gia tăng nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI